Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

Kết quả U23 Thái Lan 0-1 U23 Hàn Quốc: Người Thái đau đớn... rơi đài

Để thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan đã bị loại VCK U23 châu Á khi chỉ đứng ở vị trí thứ 3 bảng C sau U23 Hàn Quốc và Việt Nam.

BÀN THẮNG

U23 Hàn Quốc: Go Jae Hyeon (36’)

Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng vào lưới U23 Malaysia ở phút 26 dường như đã làm thay đổi thế trận khá buồn ngủ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Pha làm bàn này đã giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng, nó cũng đồng nghĩa, U23 Hàn Quốc sẽ bị loại nếu như bị U23 Thái Lan cầm hoà. Thực tế, đội bóng xứ Kim chi đã nhập cuộc với đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý ngôi sao Lee Kang In đang chơi bóng tại Tây Ban Nha đã trở lại và nó góp phần giúp đội bóng của HLV Hwang Sun Hong kiểm soát bóng tốt hơn.

Phía bên kia, U23 Thái Lan không chủ ý cầu hoà, khi nhập cuộc với đội hình 4-3-3. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka đã gặp phải một đối thủ chơi trên cơ nên họ buộc phải co về phòng ngự. Trọng tài người Qatar, ông Salman Ahmad Falahi đã khá vất vả để theo các tình huống. Ở phút 25, trọng tài đã dừng trận đấu nhằm kiểm tra xem một cầu thủ U23 Thái Lan để bóng chạm tay hay không. Không có nhiều điểm đặc biệt khi 30 phút đầu tiên trôi qua. Thế nhưng, sau khi U23 Việt Nam có bàn thắng, U23 Hàn Quốc đã vùng lên chơi tấn công bởi họ không muốn sống trong thấp thỏm.

Kết quả U23 Thái Lan 0-1 U23 Hàn Quốc: Người Thái đau đớn... rơi đài
U23 Thái Lan (trái) đã chia tay VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Ở phút 35, trọng tài Salman Ahmad Falahi lại phải sử dụng công nghệ VAR để kiểm tra xem một cầu thủ của U23 Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị hay chưa. Lần này, ông “Vua áo đen” người Qatar đã công nhận bàn thắng cho Go Jae Hyeon với pha băng xuống rồi chọc thủng lưới đối phương. Những phút cuối cùng của hiệp 1, U23 Hàn Quốc gần như chơi bên phần sân của Thái Lan. Ở phút 38, Go Jae Hyeon bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp khi đệm bóng hỏng ăn dù chỉ cách khung thành khoảng 5m. Ở phút bù giờ cuối hiệp 1, tiền đạo Oh Se Hun có pha đối diện với thủ môn Nopphon Lakkhonphon nhưng dứt điểm không thành công.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan đã phải đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Các học trò của HLV Worrawoot Srimaka đã chơi đầy nỗ lực nhưng so với các đồng nghiệp, họ thua kém trong các pha tranh chấp lẫn kỹ thuật trên sân. Những pha dứt điểm của Paso, Ekanit đều mang tính giải toả. Cơ hội hiếm hoi mà U23 Thái Lan có được diễn ra ở phút 80, sau một pha phối hợp sắc nhé, Ekanit Panya chạm bóng tinh tế giúp Keereerom thoát xuống. Tiếc thay trong pha đối mặt, pha dứt điểm của cầu thủ này quá hiền và bị thủ thành Goh Dong Min cản phá.

Pha bỏ lỡ này cũng là tình huống cuối cùng của người Thái trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Với trận thua 0-1, U23 Thái Lan đã bị loại khi đứng sau U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam ở bảng C.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U23 Hàn Quốc: Goh Dongmin, Choi Jun, Lee Kyu Hyuk, Lee Sang Min, Kim Ju Sung, Go Jae Heon, Cho Young Wook, Hong Hyun Seok, Oh Se Hun (Sun Je Ong 52’), Lee Kang In (Eom Ji Seong 64’), Kwon Hyeon Kyu.

U23 Thái Lan: Nopphon Lakkhonphon, Chat Mongkol, Jonathan Khemdee, Kritsada Kaman, Purachet Todsant (Promsrikaew 41’), Ekanit Panya, Patrik Gustavson (Keereerom 41’), Look Saa Mickelson, Songchai Thongcham, Sittichok Paso (Suengchithawon 65’), Jakkit Palapon (Ben Davis 57’).

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/u23-chau-a/ket-qua-u23-han-quoc-1-0-u23-thai-lan-nguoi-thai-dau-don-roi-dai-3684672206.html