-
Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó -
Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh -
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ
Thể thao
19/02/2019 22:25Khi tuyển Việt Nam cần, người Thái có nhả Xuân Trường, Văn Lâm?
Nhiều người yêu bóng đá Việt Nam hẳn chưa thể quên những cuộc đàm phán, những lần triệu tập bất thành ngày Lương Xuân Trường còn thi đấu ở Hàn Quốc. Do K-League và đội tuyển Hàn Quốc sở hữu hệ thống thi đấu khác Việt Nam, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thường gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần muốn gọi Trường trở về.
Nhiều người cho rằng lịch sử có thể lặp lại khi Đặng Văn Lâm (Muangthong) và Xuân Trường (Buriram) bắt đầu chơi tại Thai League từ mùa giải 2019. Nhưng có nhiều lý do để tin rằng, người Thái sẽ không thể làm khó dễ cho Xuân Trường, Văn Lâm.
Thứ nhất, Thai League và V.League sở hữu hệ thống thi đấu tương đồng về thời gian. V.League 2019 khai mạc ngày 21/2 và kết thúc khoảng trung tuần tháng 10. Thai League 2019 khai mạc sau một ngày (22/2) và kết thúc hôm 26/10. Như vậy, hai giải quốc nội Việt Nam, Thái Lan thi đấu gần như trùng nhau, các CLB Thái Lan không thể lấy lý do “phục vụ CLB” để giữ Xuân Trường, Văn Lâm ở lại.
Điều này khác hẳn ngày Xuân Trường còn thi đấu tại Hàn Quốc. K-League thường chỉ bước vào giai đoạn quyết định và sẽ kết thúc trong tháng 12 (mùa 2018, K-League bế mạc ngày 2/12). Đó lại là thời điểm quan trọng của Đông Nam Á khi AFF Cup và SEA Games thường diễn ra. Trong quá khứ, VFF từng nhiều lần phải đàm phán với người Hàn để kéo Xuân Trường về nước sớm.
Thứ hai, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan cùng nằm ở khu vực Đông Nam Á, có xếp hạng FIFA gần nhau nên cùng phải thi đấu từ vòng loại thứ hai World Cup. Trong năm 2019, hai đội tuyển đều phải đá 6 trận vòng loại từ ngày 5/9 tới 19/11. Các trận đấu này nằm trong chương trình thi đấu chính thức của FIFA, không một CLB nào được phép giữ cầu thủ ở lại. Bản thân người Thái cũng phải tạm dừng Thai League trong thời gian này để tập trung cho đội tuyển quốc gia.
Thứ ba, Thái Lan và Việt Nam đều là thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Cả hai nước đều nằm trong hệ thống thi đấu của AFF, đều phải tham dự AFF Cup và SEA Games. Hai giải đấu này vốn không nằm trong chương trình FIFA, nên các đội bóng ngoài khu vực không có trách nhiệm phải trả người về đội tuyển.
Đây từng là sự khác biệt lớn nhất khiến Xuân Trường gặp khó ngày còn ở K-League. Bản thân tuyển Thái Lan cũng từng không gọi được Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda trở về ở AFF Cup 2018. Chuyện đó giờ sẽ không lặp lại.
Do sở hữu giải quốc nội tương đồng và cùng nằm trong hệ thống thi đấu của AFF, Văn Lâm, Xuân Trường hay bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào khác sau này đều không cần phải lo lắng. Khi tuyển Việt Nam gọi, người Thái không thể giữ họ ở lại.
Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Dự báo vàng 6.000 USD/ounce và ẩn số khiến Phố Wall đặc biệt quan tâm (09:11)
- Trải lòng của nàng dâu nuôi 7 miệng ăn: Áp lực nhân đôi khi chị chồng "mang con bỏ chợ" ngày hè (17 phút trước)
- Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó (19 phút trước)
- Bán chiếc Volkswagen cũ để theo đuổi giấc mơ máy tính, Steve Jobs trở thành triệu phú chỉ sau hai năm (19 phút trước)
- Cận cảnh nhan sắc đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc và màn tái xuất hứa hẹn làm bùng nổ màn ảnh rộng (36 phút trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, Hà Nội có nơi chạm ngưỡng 37 độ (45 phút trước)
- SUV điện giá 768 triệu đồng "chung mâm" với Mazda CX-5 và Honda CR-V: Chạy 450 km, mạnh 218 mã lực (47 phút trước)
- Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh (50 phút trước)
- Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? (1 giờ trước)
- Biện pháp phạt mới lần đầu tiên được áp dụng ở World Cup (1 giờ trước)