-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
Thể thao
05/10/2023 11:00Klopp tuyên bố muốn đá lại trận Liverpool - Tottenham: Luật của Ngoại hạng Anh quy định thế nào?
Hôm 4/10, trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp Union Saint-Gilloise ở lượt hai bảng E Europa League, HLV Jurgen Klopp nói: "Một số người có thể không muốn tôi nói, nhưng không phải với tư cách là HLV của Liverpool mà là một người xem bóng đá. Kết quả duy nhất để chuyện này kết thúc sẽ là một trận đấu lại".
Dù vậy, HLV người Đức thừa nhận ban tổ chức khó chấp thuận giải pháp đá lại, bởi nếu điều đó xảy ra, các CLB khác tại Ngoại hạng Anh sẽ yêu cầu tương tự khi nhận quyết định bất lợi từ trọng tài.

Trên tờ Mirror, luật sư thể thao Stephen Taylor Heath cho biết Liverpool có thể "vận động hành lang" để yêu cầu đá lại trận Tottenham. Ông nói: "Quy định L18 nêu rõ rằng ban lãnh đạo Premier League có quyền ra lệnh đá lại một trận đấu trong giải đấu, với điều kiện là khuyến nghị đó được đưa ra bởi một ủy ban, theo quy định W51".
"Ngoài ra, theo quy định W1, hội đồng quản trị của Premier League có quyền điều tra về bất kỳ hành vi nghi ngờ vi phạm quy tắc nào, bao gồm cả những vi phạm do trọng tài trận đấu thực hiện, trong khi quy tắc N4 đảm bảo rằng, mỗi quan chức điều hành trận đấu bị ràng buộc bởi luật của trận đấu, cũng như mọi quy định của LĐBĐ Anh (FA)".
Heath cũng nhấn mạnh, để khởi động vụ kiện pháp lý ngoài quy định Ngoại hạng Anh như vậy, điểm khởi đầu thông thường là CLB xác định các trọng tài đã vi phạm và gây ra tổn thất. Luật sư này cho biết rất khó để Liverpool định rằng chính lỗi khước từ bàn thắng của Diaz khiến họ mất điểm theo nghĩa pháp lý trong vô số tình huống, và chỉ có thể thực sự đánh giá tác động tiềm ẩn của quyết định này vào cuối mùa giải, như việc ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch, tranh top 4.

Ngoài ra, Independent cho biết thêm "vì VAR thực sự xác định rằng Diaz không việt vị nên việc áp dụng đúng luật của trận đấu là sẽ trao cho Liverpool một bàn thắng". Tuy nhiên, điều này rốt cuộc đã không xảy ra, nên là sai luật. Vì thế, vấn đề không còn là một sai sót đơn giản nữa mà sẽ nằm trong quy định khiếu nại lên UEFA.
Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu cho phép các CLB gửi đơn khiếu nại, miễn là biên bản được gửi đi trong vòng 12 giờ sau khi trận đấu kết thúc.
Hồng Duy (SHTT)








- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Tổng thống Pháp sẽ cung cấp bằng chứng vợ không phải đàn ông (09:00)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (37 phút trước)





