-
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay
Thể thao
06/10/2023 22:44Kỳ Asiad buồn của thể thao Việt Nam?
Thể thao Việt Nam cần kỳ tích để có thể giành nhiều hơn 2 HCV ở Asiad 19, bởi phần lớn nội dung được dự đoán có vàng đã thi đấu xong. Nỗi buồn lớn về thành tích của thể thao Việt Nam là tiếp tục thua kém trước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore.
9 năm trước, thể thao Việt Nam xếp hạng 21 chung cuộc ở Asiad 14, với tấm HCV duy nhất của Dương Thúy Vi. Thành tích của thể thao Việt Nam không có nhiều thay đổi, bởi vị thứ hiện tại đứng 20 với 2 HCV và thành tích Asiad 19 đứng thứ 5 so với các nước Đông Nam Á. Chúng ta cũng chưa có môn thể thao nào mang đến hy vọng sẽ giành được huy chương tại Olympic 2024.
Nên nhớ, thể thao Việt Nam đã trắng tay ở Olympic Tokyo năm 2021 khi không có VĐV nào giành được huy chương. Nhiều nước Đông Nam Á giành có huy chương gồm: Philippines (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), Thái Lan (1 HCV, 1 HCĐ), Idonesia (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ), Malaysia (1 HCB, 1 HCĐ).
Với những gì thể hiện tại Asiad 19, thể thao Việt Nam chưa cho thấy được sức bật từ các môn thể thao có thể hy vọng giành huy chương tại Olympic 2024. 32 môn thi đấu được công bố gồm: Bơi, điền kinh, bắn súng, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, boxing, xe đạp đường trường, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục dụng cụ, hockey, judo, 5 môn phối hợp hiện đại, rowing, canoing, bóng bầu dục, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bóng chuyền, cử tạ...
Không khó để thấy những tấm huy chương Asiad 19 của thể thao Việt Nam khó làm nên chuyện tại Olympic 2024. Cầu mây giành 1 HCV nhưng môn này không có tính phổ biến cao và không có trong danh sách các môn thi đấu ở Olympic. Tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy là bất ngờ lớn ở Asiad 19, bởi anh chưa có suất dự Olympic 2024. Bắn súng Việt Nam mới có một suất duy nhất dự Olympic 2024 là xạ thủ Trịnh Thu Vinh.
Một câu chuyện khác là điền kinh Việt Nam đã trắng tay tại ASIAD 19, dù 4 năm trước giành 2 HCV và 3 HCĐ ở Asiad 18. Nỗi buồn càng nhân đôi khi các nước khu vực giành nhiều huy chương điền kinh ở Asiad 19 gồm Singapore (1 HCV, 1 HCB), Philippines (1 HCV), Thái Lan (2 HCB), Malaysia (3 HCĐ).
Về chỉ tiêu, thể thao Việt Nam đặt ra với 2 đến 5 HCV tại Asiad 19. Đây cũng là chỉ tiêu gây khó hiểu, bởi thành tích 5 HCV hơn 2,5 lần so với 2 HCV chứ không phải đơn giản tăng thêm 3 HCV, trong khi chuyện có 1 HCV ở Asiad là vô cùng khó khăn với VĐV Việt Nam. Chúng ta đã có 2 HCV, tức hoàn thành được mục tiêu tối thiểu nhưng ai cũng thấy Asiad 19 mang đến một nỗi buồn lớn về thành tích so với Asiad 18. Còn nhìn sang Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều có số HCV vượt xa thể thao Việt Nam.
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)
- Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu (07:10)
- Thời tiết ngày 27/12: Miền Bắc nắng hanh giữa đợt rét đậm, Hà Nội chênh lệch nhiệt độ kỷ lục (07:01)
- "Bức tường thép" ngăn chặn quà tặng tại Florida: Khi sự tử tế cũng trở nên xa xỉ (28 phút trước)
- Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/12/2025 (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận (1 giờ trước)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)