Thể thao

Lampard đã từng ‘phá’ Chelsea như nào?

217 triệu bảng và không một danh hiệu, trong nhiệm kỳ đầu đảm trách việc vai trò ‘nhà quản lý’, huấn luyện viên ở Chelsea, ông đã đốt rất nhiều tiền của mà không thể giúp đội bóng có được vị thế cạnh tranh.

Sự trở lại của Frank, chính thức trong vai trò HLV tạm quyền ở Chelsea từ nay đến cuối mùa giải, đem lại nhiều cảm xúc trái chiều. Báo chí Anh đa phần cho rằng, Lampard là giải pháp tạm thời của ông chủ nổi tiếng bốc đồng, Todd Boehly, lấy hình ảnh của một nhân vật huyền thoại tại Stamford Bridge để trán an sự giận dữ của các CĐV, đồng thời hướng mọi mũi dùi dư luận về phía vị HLV trẻ.

Lampard đã từng ‘phá’ Chelsea như nào?
Lampard ra mắt ở Chelsea nhiệm kỳ đầu (2019), đúng thời gian giãn cách vì đại dịch

Không cần phải che giấu sự thật rằng thời gian cầm quân chính thức tại Chelsea của Lampard đã không thành công. Trong một năm rưỡi (từ đầu mùa giải 2019/20 đến tháng 1/2021, thời điểm bị sa thải), Lampard đã tiêu tốn của ông chủ Abramovich thời đó số tiền 217 triệu bảng khi mang về những cái tên như Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell và Hakim Ziyech với mức phí rất cao.

Khi đó, Lampard và bộ sậu của mình tưởng rằng họ đã có nhiều bản HĐ béo bở, vì các CLB đều có xu hướng giảm giá sau đại dịch Covid. Nhưng rồi thì những bản hợp đồng với một số tài năng trẻ “hot” nhất châu Âu lại không phù hợp với cuộc sống tại London.

Timo Werner đã chơi rất hay cho đội bóng Đức RB Leipzig trước khi gia nhập The Blues với mức phí 47,5 triệu bảng. Cầu thủ này đã tự khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Tuy nhiên, ở vai trò mới được kỳ vọng sẽ săn bàn đều đặn cho Chelsea, anh lại không làm được.

Lampard đã từng ‘phá’ Chelsea như nào? - 1
Giờ đây ông lại được mời về Stamford Bridge để 'lấp chỗ trống' 

Lampard xếp Werner đá cùng Tammy Abraham, khiến Chelsea ra sân cùng lúc với 2 tiền đạo cắm và không đạt chút hiệu quả nào. Đó là lỗi chuyên môn của ông. Việc sử dụng sai cầu thủ, sai chiến thuật đã phản tác dụng với The Blues. Cỗ máy không thể vận hành, và hệ quả là ông ra đi chỉ 18 tháng sau đó.

Werner là bản hợp đồng thất vọng nhất thời Lampard, bên cạnh những ngôi sao trẻ khác như Kai Havertz, Ben Chilwell và đặc biệt là Hakim Ziyech. Phần lớn trong số này đã hoặc đang trở thành những bản hợp đồng cần thanh lý ngay trong mùa Hè tới.

“Di sản” mà Lampard để lại cho Chelsea là sự mất cân đối trong báo cáo tài chính và những nguy cơ bị cấm thi đấu, nếu như không giải quyết nhanh từ nay đến mùa Hè.

Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lampard-da-tung-pha-chelsea-nhu-nao-d159594.html