Hành trình di chuyển dày đặc bằng chuyên cơ riêng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại World Cup 2026 đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và các nhà hoạt động môi trường.

Theo cuộc điều tra từ BBC Sport, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thực hiện tới 27 chuyến bay trong suốt giai đoạn vòng bảng nhằm mục đích dự khán nhiều trận đấu nhất có thể. 

Trong vòng 18 ngày, ông Infantino đã dành hơn 70 giờ trên không trung để góp mặt trên khán đài của 25 trận đấu, liên tục di chuyển giữa các thành phố đăng cai khắp khu vực Bắc Mỹ. Thậm chí, đương kim Chủ tịch FIFA đã có đến 8 lần xem hai trận đấu khác nhau trong cùng một ngày.

06-1783327375-lan-song-chi-trich-nham-vao-chu-tich-fifa-vi-lam-dung-chuyen-co-rieng-tai-world-cup
Ông Gianni Infantino đã tích lũy được rất nhiều dặm bay trong suốt mùa World Cup. Ảnh: Getty.

Sự nhiệt huyết này ngay lập tức khiến ông đối mặt với những phản ứng gay gắt về vấn đề môi trường. Chiếc chuyên cơ Gulfstream G650ER mà ông sử dụng ước tính đã xả ra khoảng 516 tấn CO₂ tương đương trước khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp. Lượng khí thải trong vòng hai tuần này bằng tổng lượng phát thải trung bình của 78 người cộng lại trong một năm. 

Con số trên hoàn toàn mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của chính ông Infantino về trách nhiệm khí hậu, cũng như mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải trước năm 2030 và hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040 mà FIFA từng cam kết.

06-1783327375-lan-song-chi-trich-nham-vao-chu-tich-fifa-vi-lam-dung-chuyen-co-rieng-tai-world-cup
Biểu đồ minh họa các chuyến bay của Chủ tịch FIFA. Ảnh: The Sun.

Hành trình bận rộn của ông Infantino bao phủ hầu khắp các địa điểm đăng cai, ngoại trừ Dallas và New Jersey – nơi sẽ tổ chức trận chung kết vào ngày 19/7. Ông cũng chỉ vắng mặt trong các trận đấu của 7 trên tổng số 48 đội tuyển tham gia giải, bao gồm Đức, Áo, Na Uy, Ecuador, Bosnia và Herzegovina, Senegal cùng đội bóng tân binh Jordan. 

Các chuyến bay của ông ghi nhận nhiều hành trình kéo dài như chặng bay khoảng 4.500 km từ Vancouver đến Miami sau khi xem trận Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ, hay lịch trình bay gần 4.350 km từ Miami đến Seattle rồi kết thúc ngày tại Los Angeles.

Bên cạnh những tranh cãi về môi trường, ban lãnh đạo FIFA và cá nhân vị Chủ tịch còn phải nhận nhiều lời phàn nàn từ chính các thành viên tham dự giải đấu. Quyết định mở rộng quy mô World Cup từ 32 lên 48 đội và tổ chức tại 3 quốc gia đã bộc lộ nhiều bất cập. Đội trưởng tuyển Iran, Mehdi Taremi, đã công khai chỉ trích kỳ World Cup này là một "thảm họa" vì những khó khăn mệt mỏi trong việc di chuyển và thủ tục thị thực không công bằng đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. 

Đồng quan điểm, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana, ông Carlos Queiroz, cũng thẳng thắn nhận định rằng việc gia tăng số lượng đội bóng quá mức đã làm suy giảm đáng kể giá trị và sự danh giá vốn có của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

QT (SHTT)