Thể thao >> Thể thao quốc tế

LĐBĐ Trung Quốc chuẩn bị bổ nhiệm HLV Guus Hiddink

Theo Tân Hoa xã, ông Guus Hiddink, người từng cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt Hàn Quốc lọt tới bán kết World Cup 2002, chuẩn bị được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Trung Quốc.

Vào ngày thứ ba (4/9), chiến lược gia 71 tuổi xuất hiện trên khán đài, theo dõi chiến thắng 1-0 của U21 Trung Quốc trước U21 Myanmar. Đây là lứa cầu thủ được LĐBĐ Trung Quốc (CFA) "quy hoạch" nhằm hướng tới Olympic Tokyo 2020 và động thái trên càng khiến người ta tin rằng ông sẽ sớm trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng như U23 Trung Quốc.

Về vấn đề này, Tân Hoa Xã cho biết: "CFA chưa có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm nhưng như chúng ta thấy, HLV Hiddink đã bắt đầu công việc của mình tại Trung Quốc khi ngồi ghi chép trong suốt 90 phút ở trận giao hữu giữa U21 Trung Quốc và U21 Myanmar".

LĐBĐ Trung Quốc chuẩn bị bổ nhiệm HLV Guus Hiddink
Guus Hiddink sắp trở thành thuyền trưởng mới của bóng đá Trung Quốc.

Trước ông Hiddink, thuyền trưởng của bóng đá Trung Quốc từ năm 2016 cho tới nay là HLV Marcelo Lippi, người từng giúp ĐT Italy lên ngôi tại World Cup 2006.

Dưới thời Lippi, bóng đá Trung Quốc có những tiến bộ vượt bậc khi nhảy vọt từ ngoài top 100 thế giới lên vị trí thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA và góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, việc ĐT Trung Quốc không thể giành được một tấm vé tới Nga khiến CFA quyết định "đường ai nấy đi" với ông  Lippi.

Người hâm mộ Trung Quốc có quyền tin tưởng vào chiến lược gia người Hà Lan bởi trước đây, ông từng rất thành công với một đội bóng châu Á. Đó là ĐT Hàn Quốc.

Tại World Cup 2002, ĐT Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink và các cộng sự, trong đó có HLV Park Hang-seo, đã thi đấu tuyệt hay và vượt qua hàng loạt ông lớn của bóng đá thế giới như Bồ Đào Nha, Italy hay Tây Ban Nha để tiến vào bán kết.

LĐBĐ Trung Quốc chuẩn bị bổ nhiệm HLV Guus Hiddink - 1
HLV Hiddink từng làm việc với HLV Park Hang-seo tại World Cup 2002.

Bên cạnh chiến tích cùng ĐT Hàn Quốc, Guus Hiddink còn sở hữu bảng thành tích đồ sộ trong suốt sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của mình.

Ông cùng PSV Eindhoven giành 6 danh hiệu VĐQG Hà Lan, một lần lên ngôi tại European Cup, giải đấu tiền thân của UEFA Champions League, và từng giúp ĐT Nga có lần đầu tiên lọt tới vòng bán kết một kỳ Euro hồi năm 2008.

Báo chí Trung Quốc tiết lộ khi trở thành thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia này, HLV Hiddink sẽ nhận mức lương 4 triệu euro/năm sau thuế. Trong 2 năm tới, mục tiêu tối quan trọng của ông cùng các cộng sự là giúp Olympic Trung Quốc giành một trong 5 tấm vé của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)