Sau những phản ánh gây tranh cãi về công tác tổ chức chặng một SEA V-Cup 2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã gửi thư xin lỗi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, đồng thời thừa nhận những thông tin được đưa ra trước đó chưa phản ánh đúng thực tế.

Chặng đầu tiên của giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31/7 đến 2/8 với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng.

Trước khi giải khởi tranh, công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi sau một số phản ánh từ phía đội tuyển Thái Lan. Trong đó, hình ảnh một vận động viên Thái Lan cầm quả bóng cũ, bẩn được đăng tải trên fanpage của Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan (TVA) khiến nhiều người cho rằng ban tổ chức chuẩn bị thiếu chu đáo.

31-1785485162-lien-doan-bong-chuyen-thai-lan-xin-loi-viet-nam-sau-on-ao-sea-v-cup-2026
Phụ công Winmonrat Thanapan (giữa) cầm bóng bị bẩn trong buổi tập của đội tuyển Thái Lan tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội ngày 29/7/2026, dẫn đến tranh cãi trước chặng một giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-Cup 2026. Ảnh: TVA

Bên cạnh đó, HLV Kiattipong Radchatagriengkai cũng cho biết đội tuyển Thái Lan mất gần 90 phút để di chuyển đến địa điểm tập luyện trong buổi tập đầu tiên, nhiều hơn thời gian 60 phút được quy định trong điều lệ giải.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người hâm mộ Thái Lan cho rằng đội chủ nhà có sự thiếu công bằng trong khâu tổ chức. Tranh cãi sau đó lan rộng với nhiều ý kiến công kích giữa cổ động viên hai nước.

Sau khi rà soát vụ việc, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định các phản ánh từ phía Thái Lan chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

Theo VFV, toàn bộ các đội tham dự đều được ban tổ chức cung cấp bóng thi đấu mới. Quả bóng xuất hiện trong bức ảnh của vận động viên Thái Lan thực chất thuộc về đội trẻ Hóa chất Đức Giang để tại nhà thi đấu Đông Anh và hoàn toàn không được sử dụng cho SEA V-Cup.

Đối với vấn đề lưu trú, VFV cho biết điều lệ giải yêu cầu các đội khách ở khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Do khu vực khách sạn từng sử dụng ở các mùa giải trước đang chịu ảnh hưởng của việc sửa chữa hạ tầng giao thông, ban tổ chức đã bố trí ba đội khách lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh, cách địa điểm thi đấu khoảng 30 km. Trong khi đó, tuyển Việt Nam ở khách sạn gần sân hơn nhưng không đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Đại diện VFV cũng giải thích việc đội tuyển Thái Lan phải mất gần 90 phút di chuyển trong ngày đầu tiên là do thời gian được tính cả quãng đường từ sân bay Nội Bài đến nơi tập luyện. Ngay ngày hôm sau, ban tổ chức đã sắp xếp để các đội khách tập tại sân của đội Kinh Bắc Bắc Ninh, chỉ cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển.

Sau khi hai bên trao đổi, phía Thái Lan đã nắm rõ toàn bộ sự việc. Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan sau đó gửi thư chính thức xin lỗi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam về những thông tin và phát ngôn chưa chính xác liên quan đến công tác tổ chức giải đấu.

31-1785485162-lien-doan-bong-chuyen-thai-lan-xin-loi-viet-nam-sau-on-ao-sea-v-cup-2026
Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tại sân bay Nội Bài, Hà Nội ngày 29/7/2026. Ảnh: TVA

Trong thư, Chủ tịch TVA Somporn Chaibangyang, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA), bày tỏ sự tiếc nuối trước những sự việc đã xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng với vai trò đồng đăng cai SEA V-Cup, Thái Lan hiểu rõ những khó khăn trong quá trình tổ chức và cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của giải đấu là tăng cường tình đoàn kết, hợp tác cũng như thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền khu vực, thay vì chỉ tập trung vào thành tích.

TVA cũng cho rằng các đội khách cần ghi nhận những nỗ lực của nước chủ nhà. Nếu phát sinh vấn đề trong quá trình tham dự giải, các đội nên tuân thủ đúng quy trình, thông qua Giám sát kỹ thuật để làm việc với ban tổ chức thay vì đưa thông tin lên truyền thông. Liên đoàn này đồng thời khẳng định VFV không có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu từ đội tuyển Thái Lan.

Phía Thái Lan cũng cam kết sẽ nghiêm túc nhắc nhở đội tuyển về các phát ngôn và hành động trong thời gian qua, bởi những sự việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của bóng chuyền Đông Nam Á.

SEA V-Cup, tiền thân là ASEAN Grand Prix và SEA V-League, được tổ chức từ năm 2019 và phần lớn diễn ra tại Việt Nam cùng Thái Lan. Ở nội dung nữ, Thái Lan từng thống trị với tám chức vô địch chặng liên tiếp trước khi bị tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi thành tích này ở chặng hai năm 2025 tại Ninh Bình.

Bước vào mùa giải năm nay, Thái Lan vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Dù thiếu vắng một số trụ cột, đội bóng này vẫn thể hiện phong độ tích cực tại FIVB Nations League 2026 khi đứng thứ 14/18 đội tham dự, giành ba chiến thắng ở vòng bảng, trong đó có các trận thắng trước Bulgaria, Canada và Brazil.

Minh Ngọc (SHTT)