Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã chính thức lên tiếng về vụ kiện tụng 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Giữa lúc Liên đoàn bóng đá quốc gia Malaysia đang gặp bất lợi trong cuộc chiến pháp lý với FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là gian dối , động thái từ cơ quan bảo vệ quyền lợi cầu thủ này có thể tạo ra bước ngoặt lớn.

Vụ việc đã được Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS). Tuy nhiên, ngay trước khi có phán quyết cuối cùng, FIFPRO đã bất ngờ tuyên bố ủng hộ hoàn toàn các tuyển thủ. Cơ quan này khẳng định rằng 7 cầu thủ này không sai khi khoác áo đại diện cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Trong tuyên bố chính thức, FIFPRO chỉ rõ: "Các biện pháp trừng phạt áp dụng cho cầu thủ - lệnh cấm 12 tháng đối với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá - là hoàn toàn không tương xứng khi xét đến hoàn cảnh cụ thể của vụ việc". FIFPRO nhấn mạnh rằng, rõ ràng các cầu thủ thực sự là nạn nhân trong tình huống này. Việc có tới ít nhất 7 cầu thủ cùng mắc sai sót về thông tin huyết thống cho thấy đây không phải là hành vi cá nhân.

Theo FIFPRO, các cầu thủ đã tuân thủ đúng quy trình: nộp giấy tờ cá nhân, trình diện trước chính quyền, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do chính phủ cấp, và chờ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chấp thuận. Mọi bước đều được xử lý bởi các tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. 

Cơ quan này bày tỏ sự lo ngại đặc biệt khi các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về hồ sơ do một liên đoàn quốc gia nộp lên FIFA, đặc biệt khi họ không có cách nào để xác nhận tư cách của mình với FIFA. 

"Đó không phải do lỗi của họ," FIFPRO khẳng định khi các cầu thủ phải đối mặt với án đình chỉ.

Từ góc nhìn của FIFPRO, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Động thái công khai ủng hộ này từ FIFPRO càng khiến áp lực đè nặng lên bóng đá Malaysia. 

Dù 7 cầu thủ có thể được giảm án , nhưng một hình phạt nặng dành cho đội tuyển quốc gia và FAM được cho là điều khó tránh khỏi. FIFPRO tin tưởng rằng Tòa án Trọng tài Thể thao sẽ "lật ngược phán quyết bất công này".

PV (SHTT)