Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đề xuất mở cuộc điều tra hình sự ở năm quốc gia liên quan đến vụ bê bối gian lận giấy tờ nhập tịch cầu thủ.

Theo báo cáo chi tiết được Ủy ban khiếu nại của FIFA công bố vào ngày 18/11, FIFA đã đề nghị Ban Thư ký thông báo vụ việc này cho cơ quan điều tra hình sự có thẩm quyền tại năm nước: Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Ủy ban khiếu nại của FIFA nhấn mạnh tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, đặc biệt là liên quan đến việc làm giả tài liệu chính thức. Trong phần lập luận, FIFA nêu rõ: “Làm giả tài liệu là hành vi phạm tội hình sự ở các quốc gia liên quan, và việc thông báo cho cơ quan chức năng là quan trọng để tiến hành điều tra và truy tố hình sự nếu cần thiết”.

Vụ việc phức tạp này không chỉ giới hạn ở Malaysia mà còn liên quan đến luật pháp của bốn quốc gia khác là Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Trước tình hình này, ông Ridzuan Sheikh Ahmad, cựu Phó Chủ tịch FAM, đã lên tiếng cảnh báo về những hệ quả mà Liên đoàn có thể phải gánh chịu. Ông đưa ra một phép so sánh sắc lạnh: "Việc đó tùy thuộc vào cơ quan chức năng của chúng ta. Nếu chúng ta không tìm thấy gì, nhưng bốn nước kia lại đưa ra kết luận ngược lại thì sao? Lúc đó tỉ số sẽ là 4–1. Trong bóng đá, tỉ số như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta đã thua".

Ông Ridzuan cũng khuyên FAM nên cân nhắc kỹ lưỡng các bước tiếp theo sau báo cáo của Ủy ban Kháng cáo FIFA, bao gồm cả quyết định có nên đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài thể thao (CAS) hay không.

Cựu Phó Chủ tịch FAM bày tỏ quan điểm thẳng thắn về khả năng đối đầu với cơ quan quyền lực tối cao của bóng đá thế giới: "Chúng ta không thể chống lại FIFA. Họ quyền lực hơn, họ có dữ liệu khắp nơi. Nếu đưa lên CAS và thua thêm lần nữa, chúng ta sẽ càng xấu hổ, trở thành trò cười và hình phạt có thể còn nặng hơn”.

Ông Ridzuan kết luận rằng FAM cần chấp nhận sai lầm và hình phạt đi kèm: “Ai cũng có thể mắc sai lầm và chúng ta phải thừa nhận mình đã mắc sai lầm. Vậy thì cứ chấp nhận hình phạt”.

PV (SHTT)