Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước ngã ba đường đầy rủi ro trong vụ bê bối gian lận nhập tịch, khi chuyên gia phân tích uy tín và cựu tuyển thủ quốc gia Pekan Ramli khuyên FAM nên "cân nhắc kỹ lưỡng" trước khi quyết định khởi động quy trình kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS)

Ông Pekan Ramli nhận định rằng, quyết định được Ủy ban Kháng cáo FIFA đưa ra đã là một lời cảnh báo "đủ mạnh" dành cho FAM. Thậm chí, những lập luận trong bản báo cáo dài 64 trang cho thấy rõ FIFA đang "không hài lòng" vì họ chưa thể trừng phạt được đúng đối tượng trực tiếp chịu trách nhiệm trong bộ máy của LĐBĐ Malaysia.

Cựu tuyển thủ Malaysia nhấn mạnh sự bất mãn của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh, đặc biệt khi Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã xác nhận rằng FIFA sẽ mở thêm cuộc điều tra thứ hai nhằm tìm ra nhân vật cụ thể làm giả giấy tờ.

"Chừng nào FIFA chưa nhận được lời giải thích và bằng chứng rõ ràng để trừng phạt những người trực tiếp liên quan, chừng đó FIFA sẽ không hài lòng. Dường như chúng ta đã khiến FIFA tức giận hơn khi không chịu chấp nhận thực tế," chuyên gia Pekan Ramli thẳng thắn phát biểu.

Ông Ramli cực lực khuyên FAM không nên "cố bảo vệ lập trường từng bị FIFA bác bỏ 2 lần". Thay vào đó, Liên đoàn cần có cái nhìn toàn diện và sâu rộng về vấn đề này. Ông đặt ra những câu hỏi cốt lõi: "FAM có đủ cơ hội và năng lực để đưa vụ việc lên CAS hay không? Liệu có cơ hội thách thức FIFA tại CAS hay không?".

Quan trọng hơn, chuyên gia này nhấn mạnh rằng "lợi ích của bóng đá quan trọng hơn lợi ích của FAM hoặc của bất kỳ cá nhân nào". Quyết định kháng cáo sẽ có "ảnh hưởng rất lớn" đến danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế, có thể giúp phục hồi nhưng cũng có thể khiến mọi thứ "tệ hơn nữa".

PV (SHTT)