Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một áp lực lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để sớm đưa ra quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

24-1763955674-afc-giuc-ldbd-malaysia-som-hoan-tat-khang-cao-de-lanh-an-phat-nang.webpTổng thư ký AFC, Windsor Paul John, một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng và tuân thủ các quy trình đã thiết lập.

Theo thông tin từ trang Harian Metro , khả năng FAM kháng cáo lên CAS là một phần trong các diễn biến đang diễn ra. Nếu FAM chính thức kháng cáo, các phiên điều trần của CAS cần được đẩy nhanh, với hạn chót kháng cáo là ngày 8/12.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng và tuân thủ các quy trình đã thiết lập.

Theo thông tin từ trang Harian Metro , khả năng FAM kháng cáo lên CAS là một phần trong các diễn biến đang diễn ra. Nếu FAM chính thức kháng cáo, các phiên điều trần của CAS cần được đẩy nhanh, với hạn chót kháng cáo là ngày 8/12.

Cùng lúc, vụ bê bối nhập tịch "lậu" được báo chí Malaysia nhận định ngày càng rõ ràng, cho thấy các quan chức thượng tầng FAM có liên quan và đây là sai sót mang tính hệ thống. Tình hình này gần như chắc chắn sẽ mở đường cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tiến hành kiểm soát toàn bộ hoạt động của FAM. Điều này đồng nghĩa với việc Ban Điều hành FAM hiện tại có nguy cơ bị đình chỉ.

Nhà báo Farah Azharie của New Straits Times cho rằng, việc FIFA vào cuộc kiểm soát FAM có thể là giải pháp tốt nhất cho bóng đá Malaysia lúc này. Điều này sẽ xảy ra nếu FIFA nhận thấy FAM không khắc phục được các vấn đề về cơ cấu mà FIFA đã nêu ra và không hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra.

Bằng cách thành lập một "Ủy ban Bình thường hóa" (Normalization Committee), FIFA có thể thanh lọc ban lãnh đạo, tái cấu trúc bộ máy quản trị, giám sát kiểm toán và tổ chức các cuộc bầu cử, nhằm thiết lập lại trật tự và tái thiết bóng đá Malaysia một cách trong sạch sau vụ bê bối lớn này. Việc FIFA can thiệp cũng giúp tránh được sự can thiệp của các cơ quan chính phủ, vốn có thể dẫn đến lệnh cấm vận FAM ngay lập tức.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, cho biết FAM còn đối mặt với một vụ điều tra thứ hai. Vụ này sẽ xem xét cách thức nộp các tài liệu giả mạo, ai đã xử lý chúng và những sai sót mang tính hệ thống. Nếu chứng minh được các quan chức thượng tầng FAM đã vi phạm, họ sẽ đối mặt với lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá dài hạn.

Hai vụ bê bối liên quan đến nhập tịch cầu thủ - vụ kiện đầu tiên liên quan đến các trận đấu, và vụ thứ hai liên quan đến trách nhiệm - cần được giải quyết rốt ráo trước hạn chót 31/3/2026 , thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027.

Ông Windsor Paul John đặc biệt mong muốn vụ việc thứ nhất, liên quan đến các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 mà đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện (gồm trận gặp Nepal ngày 25/3 và Việt Nam ngày 10/6) , được giải quyết sớm. Việc giải quyết sớm phụ thuộc vào quyết định có kháng cáo ra CAS của FAM hay không. AFC đã yêu cầu FIFA và CAS đẩy nhanh tiến độ phiên điều trần nếu FAM kháng cáo, nhằm ra án kỷ luật chính thức xử thua tỷ số 0-3 các trận này.

AFC hiện đang tạo điều kiện tối đa cho FAM giải quyết vụ việc trước khi có bất kỳ hành động tiếp theo nào từ cơ quan quản lý bóng đá châu Á. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, và FAM cần sớm đưa ra quyết định của mình. Trong bối cảnh này, dư luận Malaysia đang nghiêng về việc chấp nhận sự thật, tiến hành cải tổ ngay lập tức, và cho rằng việc kiện lên CAS chỉ là sự lãng phí về thời gian và tiền bạc.

PV (SHTT)