Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang lún sâu vào vòng xoáy của những tranh cãi và sai sót quản lý, niềm tin vào khả năng tự vực dậy của Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) gần như đã cạn kiệt. Giờ đây, hy vọng duy nhất để tái thiết nền bóng đá không đến từ nội lực, mà là từ một cuộc "đại phẫu" do FIFA trực tiếp cầm dao.

Vụ bê bối làm giả hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch không phải là một sự cố nhỏ. Nó là biểu tượng cho thấy việc "chỉnh sửa giấy tờ cho kịp thời hạn" đã trở thành điều bất thường được chấp nhận trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Khi FIFA đưa ra án phạt, cả thế giới đều hiểu rằng vấn đề tại đây đã đi quá xa.

24-1763967811-khung-hoang-bong-da-malaysia-khi-ban-tay-sat-cua-fifa-la-cuu-canh-duy-nhat.jpg
Bóng đá Malaysia đang trong những ngày tháng đen tối vì vụ cầu thủ nhập tịch.

Giới chức quản lý bóng đá tại Zurich (Thụy Sĩ) chắc chắn phải tự hỏi: "Thật sự ai đã thông qua bộ hồ sơ cẩu thả này?". Trong khi đó, những lời giải thích từ FAM sau vụ việc như "điều chỉnh hành chính" hay "áp lực thời gian" chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, làm người hâm mộ cảm thấy bất an hơn là được trấn an. Lãnh đạo vẫn khẳng định "mọi thứ trong tầm kiểm soát," trong khi dư luận thấy rõ "ngôi nhà đang cháy."

Giữa sự hỗn loạn, tia hy vọng duy nhất là khả năng FIFA sẽ chỉ định một Ủy ban Chuẩn hóa. Đây không phải là hành động được thực hiện chỉ vì "mọi việc trông tệ," mà là khi một liên đoàn quốc gia không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn quản trị bắt buộc.

24-1763967811-khung-hoang-bong-da-malaysia-khi-ban-tay-sat-cua-fifa-la-cuu-canh-duy-nhat.jpg
FAM đang chờ đợi những quyết định từ FIFA để có thể kết thúc vụ việc trong êm đẹp.

Đối với FAM, điều này có nghĩa là họ có thể đã không hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra, không xử lý các điểm yếu đã được FIFA cảnh báo, để người ngoài can thiệp vào quyết định chuyên môn, thiếu minh bạch trong phê duyệt hồ sơ, hoặc bất lực trong việc lập lại trật tự sau một vụ bê bối lớn.

Nếu FAM không đáp ứng được yêu cầu, FIFA sẽ trực tiếp vào cuộc. Họ sẽ đình chỉ toàn bộ lãnh đạo đương nhiệm, lập một ủy ban tạm quyền, tiến hành kiểm toán, siết chặt quy trình và tổ chức một cuộc bầu cử minh bạch. Đó sẽ là một cuộc tái thiết toàn diện, và FIFA đóng vai trò là người bấm nút "khởi động lại."

Lịch sử đã chứng minh mô hình Ủy ban Chuẩn hóa là hiệu quả. Các quốc gia như Ghana, Trinidad & Tobago, Namibia và Pakistan đều từng trải qua quá trình này. Không nơi nào sụp đổ; ngược lại, họ đã sửa chữa được những vấn đề kéo dài hàng chục năm, những vấn đề mà lãnh đạo cũ luôn né tránh vì sợ đụng chạm đến lợi ích cá nhân hoặc phe nhóm.

Trong bối cảnh này, một số tiếng nói đề nghị chính phủ can thiệp, nhưng đây lại là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sự can thiệp của chính phủ được FIFA xem là "vũ khí hạt nhân," kéo theo án treo, cấm đội tuyển thi đấu quốc tế, loại CLB khỏi các giải AFC và cắt nguồn tài trợ. Người chịu thiệt cuối cùng là cầu thủ, các câu lạc bộ và người hâm mộ.

Ủy ban Chuẩn hóa của FIFA tránh được tất cả những hậu quả đó. Nó thay thế ban lãnh đạo mà vẫn tuân thủ luật lệ của FIFA, thiết lập lại kỷ luật, và quan trọng nhất là đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi vòng ảnh hưởng của phe phái và quyền lực sau cánh gà. Nó tạo ra một môi trường nơi mọi quyết định được đưa ra vì lợi ích của bóng đá, chứ không phải vì sự mặc cả.

24-1763967811-khung-hoang-bong-da-malaysia-khi-ban-tay-sat-cua-fifa-la-cuu-canh-duy-nhat.jpg
Bóng đá Malaysia cần phải xem xét lại chính mình để xây dựng hệ thống trong sạch.

Hãy hình dung một FAM được điều hành bởi những người không mắc nợ ân huệ, không sợ mất phiếu bầu và không cần phải bào chữa cho việc thay đổi giấy tờ vào phút cuối. Hai năm không có tranh cãi, không phe phái sẽ là khoảng thời gian cần thiết để bóng đá Malaysia tự "gột rửa," xây dựng lại từ nền móng.

Chờ đợi FAM tự làm sạch mình là một ảo vọng. Một Ủy ban Chuẩn hóa sẽ không "xin phép," họ sẽ đến với mệnh lệnh, thời hạn và một quyết tâm sắt đá để gỡ bỏ những mảng mục ruỗng.

Bóng đá Malaysia không cần sự tự ái lúc này. Họ cần trách nhiệm, và cần có một "người lớn" trong phòng họp dứt khoát nói: "Đủ rồi!"

Nếu Malaysia muốn một cuộc cải tổ thực sự, thì Ủy ban Chuẩn hóa của FIFA là lựa chọn duy nhất có hiệu quả đã được chứng minh. Tiếp tục sống với bê bối, ngụy biện và "điều chỉnh hành chính" thêm 10 năm nữa là điều mà nền bóng đá này không còn đủ sức để chịu đựng.

QT (SHTT)