-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
Thể thao
24/12/2024 07:12Lời than vãn của HLV Park Hang-seo và mối lo cho tuyển Việt Nam trước đại chiến Singapore
Khi HLV Park Hang-seo cũng “ngán ngẩm”
Hai năm trước, tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có khởi đầu “như mơ” với 2 chiến thắng giòn giã trước Lào và Malaysia với các tỷ số 6-0 và 3-0. Thế nhưng, đến trận thứ ba gặp Singapore, đối thủ mà tuyển Việt Nam mới thắng đậm 4-0 ở giải giao hữu cúp Tam hùng, “Những chiến binh sao vàng” đột nhiên “tắt điện”.
Trước trận, chính HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo cũng bày tỏ sự ngán ngẩm, rằng ông không hiểu sao Singapore lại chọn sân cỏ nhân tạo (sân Jalan Besar) để tiếp đón tuyển Việt Nam.
"Năm ngoái, AFF Cup 2020, chủ nhà Singapore có sân cỏ tự nhiên rất đẹp. Cá nhân tôi không hiểu tại sao chủ nhà lại không sắp xếp đá trên sân cỏ tự nhiên mà lại đá trên sân cỏ nhân tạo. Tất nhiên, lịch và địa điểm thi đấu đã được ban tổ chức ấn định, chúng tôi sẽ vẫn phải ra sân thôi".
Ông Park tiếp tục than vãn: "Thi đấu trên sân cỏ nhân tạo dễ gây chấn thương cho cầu thủ. Trong đội hình tuyển Việt Nam có vài cầu thủ thuộc CLB Hà Nội từng đá trên sân này, nhưng nhiều cầu thủ khác cũng không quen đá sân cỏ nhân tạo…”.
Mối lo của HLV Park hoàn toàn có cơ sở. Khi đá trên sân cỏ nhân tạo, quả thực tuyển Việt Nam đã không phát huy được những điểm mạnh từ lối chơi thiên về kỹ thuật và tốc độ. Ngược lại, Singapore dễ đá hơn nhờ lối chơi mạnh về thể lực, tranh chấp.

Ngay cả khi tung những quân bài tốt nhất như Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức vào sân trong hiệp hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn không thể một lần xuyên thủng mành lưới của Singapore, chấp nhận bị cầm chân 0-0. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang-seo đánh mất cơ hội giành vé vào bán kết sớm.
Đến buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo một lần nữa phân trần: “Cầu thủ Singapore quen với môi trường và cách đá trên sân cỏ nhân tạo rồi. Nhưng tôi nhắc lại, FIFA không khuyến khích bóng đá được chơi trên sân cỏ nhân tạo".
Mối lo cho HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam
Vào tối 26/12 tới, tuyển Việt Nam tái ngộ Singapore ở trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2024, cũng trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar. Chính điều kiện thi đấu tại đây được xem là trở ngại lớn bậc nhất dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Ngoài lần bị cầm chân khá thất vọng bởi Singapore cách đây 2 năm, tuyển Việt Nam cũng vừa “đánh mất chính mình” khi phải đá trên sân cỏ nhân tạo khi chạm trán Philippines trên sân Rizal Memorial.
Tại Rizal Memorial, tuyển Việt Nam thậm chí để đội chủ nhà dẫn trước. Mãi tới phút 90+7, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới thoát thua đầy may mắn với bàn gỡ hoà của Doãn Ngọc Tân sau một tình huống phạt góc.
Sau trận đó, chính Doãn Ngọc Tân cũng phải chia sẻ: “Về mặt sân cỏ nhân tạo, thực sự là đội tuyển Việt Nam đá không quen. Độ cứng của mặt sân và độ nảy của bóng rất khó chịu, khiến các cầu thủ khó đá nếu chưa quen". Cũng sau trận đó, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh một số tuyển thủ Việt Nam bị trầy xước, chảy máu ở đầu gối khi phải đá ở mặt cỏ nhân tạo.

Rõ ràng, mặt sân là một trong những yếu tố có tác động không nhỏ tới lối chơi của tuyển Việt Nam. Việc đá trên mặt cỏ nhân tạo vốn cứng hơn mặt sân cỏ tự nhiên rất nhiều, lại có độ ma sát cao hơn, cũng làm tăng khả năng gặp chấn thương.
Còn nhớ tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines năm 2019, Quang Hải từng dính phải chấn thương bắp chân khi đá trên sân Rizal Memorial. May là ở giải đấu đó, U22 Việt Nam lại chơi quá xuất sắc nên vẫn giành được HCV.
Tuy nhiên, cũng trong năm 2019, đội U22 Việt Nam khi dự giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia, từng thi đấu không tốt khi phải đá sân cỏ nhân tạo.
Việc không quen mặt sân là lý do khá quan trọng khiến U22 Việt Nam không thể phát huy tốt các đường chuyền ngắn giàu tốc độ theo chiến thuật và lối chơi mà ban huấn luyện đề ra. Cũng ở giải năm đó, tiền vệ Phan Thanh Hậu còn bị rát ngón chân, phồng rộp do phải thi đấu dưới điều kiện không thuận lợi. Anh phải sử dụng thuốc và chườm đá cho đỡ đau để gắng gượng thi đấu. Kết thúc giải, U22 Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 trong khi đội có lối chơi giàu sức mạnh là Indonesia đã đoạt chức vô địch.

Theo tờ Siamsport của Thái Lan, HLV Masatada Ishii cũng đang băn khoăn khi “Voi chiến” phải đá trên sân Rizal Memorial của Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Cup sắp tới.
Trong ngày 22/12, ban huấn luyện tuyển Thái Lan phải thay đổi kế hoạch tập luyện, cho các tuyển thủ đá tập trên sân cỏ nhân tạo để thích nghi với điều kiện thi đấu ở Philippines. Về cơ bản, giống như tuyển Việt Nam thì tuyển Thái Lan cũng mạnh ở khả năng phối hợp, tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ. Tuy nhiên, những điểm mạnh này sẽ bị hạn chế đáng kể khi phải đá trên mặt cỏ nhân tạo.
Trở lại với tuyển Việt Nam, ngoài yếu tố mặt sân thì toàn đội vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Singapore. Hy vọng toàn đội sẽ phát huy được những ưu thế để giành kết quả có lợi ở trận lượt đi, trước khi “giải quyết” đối thủ ở lượt về trên sân nhà.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)








- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (8 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (12 phút trước)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (14 phút trước)
- Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần (17 phút trước)
- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (23 phút trước)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (26 phút trước)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (30 phút trước)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (33 phút trước)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (40 phút trước)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (41 phút trước)




