-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thể thao
31/08/2018 03:25'Lứa cầu thủ trẻ Việt Nam lúc này hay hơn quá khứ'
"Dù thua 1-3, các cầu thủ Olympic Việt Nam nhìn chung có màn trình diễn tốt, họ chơi bóng nhanh, kỹ thuật và rất giàu thể lực. Đây là điều khác so với lứa cầu thủ Việt Nam trong quá khứ", nhà báo từng viết cho New York Times và In bed with Maradona bình luận trong bài viết.
Đó không phải lời nói suông. Trước đây, thể lực là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2018 và ASIAD, tất cả đều nhận thấy các cầu thủ trẻ có sự cải thiện đáng kể. Họ không có dấu hiệu bị đuối sức dù phải đối đầu với các đội bóng mạnh và khỏe hơn.
"Tinh thần của Olympic Việt Nam rất đáng khen"
Trong khi đó, báo Goal phiên bản tiếng Anh ấn tượng với tinh thần chiến đấu của tuyển Olympic Việt Nam. Dù bị Olympic Hàn Quốc dẫn 0-3 chỉ sau 60 phút, các học trò HLV Park Hang-seo vẫn không gục ngã. Họ nỗ lực đua tranh với đối thủ đến những phút cuối mà không hề có biểu hiện xuống sức.
"Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi. Sự cố gắng của họ được thể hiện qua bàn thắng từ chấm đá phạt của Trần Minh Vương", báo Goal viết. Trước đó, trang báo bóng đá nổi tiếng này cũng dùng từ "phi thường" để mô tả màn trình diễn của đại diện Đông Nam Á.
Còn tờ Chosun bình luận những gì Olympic Việt Nam thể hiện cho thấy họ có một tương lai xán lạn. Lúc này, HLV Park Hang-seo xứng đáng được xem như "người hùng" khi đã nâng tầm lứa cầu thủ trẻ như Quang Hải, Công Phượng..., giúp họ chơi bóng rất tự tin ở những giải đấu quốc tế.
Nhật báo xứ sở kim chi cũng nhắc lại chiến tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á như dấu son đáng nhớ với tuyển U23 Việt Nam dưới thời ông Park. Rồi đến ASIAD, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục cho thấy "ma thuật" của mình khi đưa tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết rồi bán kết.
Tại Anh, tờ Standard cho rằng sự ngập ngừng và thiếu quyết đoán ở hàng thủ khiến Olympic Việt Nam trả giá. Họ để thua từ quá sớm và chính điều này khiến tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng. Song, báo Standardtán dương bàn thắng danh dự của Trần Minh Vương, gọi đây là "siêu phẩm đá phạt".
Trên AP, tiền đạo Son Heung-min của Olympic Hàn Quốc cũng thừa nhận 90 phút chạm trán Olympic Việt Nam thật sự rất khó khăn. Anh nhìn nhận đối thủ đã tạo ra những khó khăn nhất định cho đội nhà. Dù vậy, Olympic Hàn Quốc xứng đáng giành chiến thắng khi chơi hay và vượt trội hơn.
"Việt Nam chỉ thiếu một tiền đạo biết ghi bàn"
Trao đổi với Zing.vn, nhà báo Park Jin-man của Hankookilbo phân tích vấn vấn đề của Olympic Việt Nam nằm ở chỗ thiếu một tiền đạo nhạy bén trong vùng cấm địa. Điều này dẫn đến những pha phối hợp dù nhanh, tuy nhiên lại không thể được kết thúc một cách hoàn hảo.
Ngoài ra, ký giả của một trong những tờ báo rất lâu đời ở Hàn Quốc còn chỉ ra, chính bàn thua sớm đã khiến Olympic Việt Nam loạng choạng. Ý kiến này giống với quan điểm báo Standard (Anh). Trong bàn thua đầu, các cầu thủ chưa cho thấy được sự dứt khoát trong nỗ lực ngăn chặn đối phương.
Với Olympic Việt Nam, những gì họ đạt được ở ASIAD 2018 xứng đáng được khen ngợi. Dù chẳng thể đi tới trận chung kết, các cầu thủ không việc gì phải cúi đầu. Nhà báo Park Jin-man tin đại diện Đông Nam Á có quyền tự hào và hài lòng nếu giành được tấm huy chương đồng tại giải.
"Phải nhìn nhận bóng đá Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Có lẽ trong vài năm tới, trình độ giữa hai quốc gia có thể sẽ cân bằng", cây bút xứ sở kim chi nói với Zing.vn.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nguy cơ "hỏng não" khi lạm dụng AI (11:16)
- Mẹ đơn thân Hà Nội “cầu cứu”: Con gái lớp 9 đổi khác, nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn (11:08)
- Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng (11:03)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (25 phút trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (29 phút trước)
- Clip lực lượng biên phòng bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu "như phim hành động" (37 phút trước)
- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (51 phút trước)
- Tưởng “đường ai nấy đi”, Hương Giang và Phú Cường lại lộ chi tiết mới (1 giờ trước)
- Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng (1 giờ trước)
- Thủ môn tung cú đấm vào đối thủ sau thẻ đỏ ở giải Tây Ban Nha, derby chìm trong hỗn loạn (1 giờ trước)