Chung kết Champions League thu hút 16,2 triệu lượt xem lậu tại Anh, cao hơn gấp đối lượng xem hợp pháp, truyền thông nước này đưa tin.
02-1780374477-luong-nguoi-xem-lau-chung-ket-champions-league-lap-ky-luc-moi
Chung kết Champions League thu hút 16,2 triệu lượt xem lậu tại Anh (Ảnh: Reuters)

Theo The Guardian, trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa giải 2025-2026 đã thu hút tới 16,2 triệu lượt truy cập vào các nền tảng phát sóng lậu tại Anh. Trong khi đó, hai đơn vị sở hữu bản quyền là TNT Sports và HBO Max chỉ ghi nhận tổng lượng khán giả trả phí khoảng hơn 7 triệu người. Công ty phân tích công nghệ Gaming Compliance International (GCI) cho biết, số lượt xem trái phép khổng lồ này được truy vết từ khoảng 3,7 triệu địa chỉ IP khác nhau. 

Lý giải cho làn sóng xem lậu cao đột biến, các chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân lớn bắt nguồn từ việc trận đấu không được phát sóng miễn phí tại Anh như những mùa giải trước.

Quyết định cắt bỏ hoàn toàn sóng miễn phí của TNT Sports đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ dư luận. Kể từ 1992, đây là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá tại Anh không thể tiếp cận trận chung kết Champions League mà không mất phí. Sự việc khiến Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phải gửi thư trực tiếp đến nhà đài để đề nghị xem xét lại quyết định. Nhìn lại quá khứ, vào năm 2022, khi BT Sport quyết định phát sóng miễn phí trận chung kết giữa Liverpool và Real Madrid trên nền tảng YouTube, họ đã thu hút được 12,6 triệu khán giả.

Dù đối mặt với làn sóng xem lậu, hãng tin Reuters cho biết TNT Sports vẫn bày tỏ sự hài lòng với những con số đạt được. Tổng lượng khán giả theo dõi qua truyền hình và trực tuyến của nhà đài đạt hơn 7 triệu người, chiếm 25,6% thị phần. Đơn vị này vẫn kiên định với chiến lược kinh doanh khi chỉ cung cấp trận đấu trên hệ thống trả phí của TNT Sports và HBO Max, bất chấp giá gói thuê bao của HBO Max tại Anh khá dễ tiếp cận, chỉ từ 4,99 bảng (khoảng 177 nghìn đồng) một tháng.

Tuy vậy, giới chuyên môn đánh giá việc khán giả ồ ạt chuyển sang các kênh "lậu" vẫn mang tới nỗi lo dài hạn cho toàn bộ ngành công nghiệp truyền hình, cũng như các tổ chức sở hữu bản quyền lớn như Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và Premier League.

Việc thống kê chính xác lượng người xem lậu vẫn luôn là một bài toán thách thức với các nhà phân tích. Con số 16,2 triệu lượt xem trên thực tế bị tác động bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như việc nhiều người dùng chung một địa chỉ IP, hoặc khán giả phải liên tục tải lại trang do đường truyền kém chất lượng và sự phiền toái từ các quảng cáo dày đặc. Đáng lo ngại hơn, báo cáo từ GCI cho thấy một mối liên hệ ngầm nguy hiểm: có tới 89% quảng cáo xuất hiện trên các trang phát sóng trực tuyến trái phép này đến từ các kênh cá cược bất hợp pháp tại Anh.

Theo ông Ismail Vali, Chủ tịch GCI, mối quan hệ giữa nạn xem lậu và cá cược lậu đã được hình thành và bén rễ từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Thời điểm các giải đấu bị hoãn, các nhà cái bất hợp pháp đã lợi dụng nền tảng lậu để quảng bá cho những sự kiện và thị trường cá cược giả mạo. Cho đến nay, khi chi phí để thưởng thức thể thao hợp pháp ngày càng đắt đỏ, việc cung cấp các trận đấu miễn phí trên web lậu đã vô tình trở thành công cụ cạnh tranh sắc bén của các tổ chức cá cược trái phép này.

Một số nguồn tin trong ngành nhận định rằng lượng khán giả toàn cầu có thể còn bùng nổ hơn nữa nếu UEFA không can thiệp vào giờ thi đấu. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên đến sân, UEFA đã điều chỉnh giờ bóng lăn sớm hơn.

Sự thay đổi này mang lại những kết quả trái ngược. Tại Anh, sự góp mặt của câu lạc bộ Arsenal đã giúp lượng người xem trên TNT tăng mạnh so với trận chung kết mùa trước giữa PSG và Inter Milan (vốn chỉ thu hút 4,5 triệu khán giả). Nhưng ngược lại, tại Pháp, lượng khán giả theo dõi trận đấu lại sụt giảm đáng kể do khung giờ thi đấu bị đẩy lên quá sớm.

PV (SHTT)