Dù trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam sắp diễn ra, tình trạng ế vé tại sân Kuala Lumpur vẫn buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải liên tục phát động lời kêu gọi người hâm mộ đến sân tiếp sức.

Chỉ còn vài tiếng trước giờ bóng lăn ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, FAM vẫn đang ráo riết dùng các kênh truyền thông chính thức để thúc đẩy sức mua vé. Tính đến hết ngày 15/8, hệ thống mới ghi nhận 5.219 vé được tiêu thụ, con số quá khiêm tốn so với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi của sân vận động Kuala Lumpur.

16-1786877659-malaysia-gap-rut-keu-goi-co-dong-vien-phu-kin-khan-dai-truoc-dai-chien-voi-viet-nam
Sân Kuala Lumpur có sức chứa khoảng 18.000 khán giả vẫn còn nhiều vé trống trước trận Bán kết ASEAN Cup 2026.

Mặc dù một số khán đài có góc quan sát đẹp (như A1, A2, A4, B1, B2) đã treo biển hết vé, nhiều khu vực phổ thông dành cho CĐV chủ nhà (B3, C1, D1) cũng như khu vực phân bổ cho CĐV Việt Nam vẫn còn trống khá nhiều.

Theo báo chí Malaysia, nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng quay lưng của người hâm mộ là do mức tăng giá vé đột ngột từ phía ban tổ chức:

- Tăng từ 30 RM ở vòng bảng lên 50 RM (chưa tính hơn 5 RM phí dịch vụ), tương ứng mức tăng gần 67%.

- Vé trẻ em (5–12 tuổi): Giữ mức 5 RM (chưa tính phí dịch vụ).

16-1786877797-malaysia-gap-rut-keu-goi-co-dong-vien-phu-kin-khan-dai-truoc-dai-chien-voi-viet-nam

Sự điều chỉnh giá này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ một bộ phận cổ động viên nhà. Cuộc so tài giữa Malaysia và nhà đương kim vô địch Việt Nam diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/8 (giờ Việt Nam). Đội chủ nhà hiện vừa phải chuẩn bị chiến thuật dưới sân, vừa chạy đua với thời gian trên khán đài nhằm tạo áp lực tâm lý lên thầy trò đội khách.

TN (SHTT)