Thể thao

Malaysia ghen tị với nguồn cầu thủ nhập tịch của Indonesia

Dù rất muốn nhập tịch ồ ạt để cải thiện thành tích nhanh chóng như Indonesia, nhưng phía Malaysia dường như bất lực. Các nhân vật nổi tiếng nhất nền bóng đá này đã thừa nhận thực tế.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chủ tịch Hamidin Mohd Amin của LĐBĐ Malaysia (FAM) thừa nhận rằng dù đã tìm kiếm nhưng ông không thể phát hiện ra được những cầu thủ đẳng cấp cao để đưa về: “Điều tôi đã nói với ban huấn luyện đội tuyển là cầu thủ nhập tịch muốn được triệu tập thì họ phải có chất lượng chứ không chỉ vì họ là nhập tịch.

HLV sẽ là người quyết định ai được gọi. Dù có phải là nhập tịch hay không thì chắc chắn, cầu thủ thi đấu tốt nhất vẫn luôn được ưu tiên.

Nếu ông ấy (Kim Pan-gon) nghĩ điều đó là tốt thì hãy gọi họ. Ví dụ nếu ông ấy cho rằng Stuart Wilkin xứng đáng hơn những cầu thủ khác, anh ấy sẽ được triệu tập".

Malaysia ghen tị với nguồn cầu thủ nhập tịch của Indonesia
Stuart Wilkin (trái) là 1 trong 11 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia

Người vừa được chủ tịch LĐBĐ Malaysia nhắc đến, Stuart Wilkin, là một trong số 11 thành viên đang khoác áo ĐT Malaysia mang trong mình dòng máu nước ngoài. Cầu thủ này sinh ra tại Anh và từng thi đấu ở giải bán chuyên của Anh. Sau đó, Wilkin sang Malaysia tìm kiếm cơ hội.

Wilkin đã có 21 lần khoác áo ĐT Malaysia, ghi 4 bàn thắng. Cùng với những 10 cầu thủ khác gồm Daniel Ting, Dominic Tan, Dion Cools, La'Vere Corbin-Ong, Endrick, Paulo Josue, Brendan Gan, Darren Lok, Romel Morales... Stuart Wilkin mang trong mình dòng máu châu Âu.

So với số lượng nhập tịch của Indonesia, Malaysia không hề thua kém. Họ hoàn toàn có thể tung ra sân một đội hình "đánh thuê" đến từ châu Âu.

Nhưng khác biệt lớn là nếu như Indonesia sở hữu lứa cầu thủ trưởng thành trong môi trường đỉnh cao châu Âu, với nhiều người thi đấu cho các giải VĐQG hàng đầu thì lực lượng nhập tịch của Malaysia hầu hết đang chơi bóng trong nước, không có trình độ nổi trội so với các cầu thủ bản địa.

Malaysia ghen tị với nguồn cầu thủ nhập tịch của Indonesia - 1
Darren Lok sinh ra ở Anh nhưng không thể trụ lại châu Âu nên đã về Malaysia chơi bóng

Đó là lý do trong đợt tìm kiếm "lính đánh thuê" mới nhất để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 6 tới, FAM bất lực. Chung quan điểm với chủ tịch FAM là ông Ong Kim Swee, người từng giành HCV SEA Games 2011 cho bóng đá Malaysia. Ông rất ủng hộ chính sách nhập tịch nhưng thừa nhận “nguồn cung” của Malaysia kém chất lượng hơn Indonesia rất nhiều.

HLV Ong Kim Swee nói: “Trong đội hình hiện tại của Malaysia, hầu như những cầu thủ nhập tịch của họ đều thi đấu trong nước thay vì ở châu Âu như dàn sao bên phía Indonesia. Nhập tịch cũng tốt thôi nhưng tôi thấy các cầu thủ nhập tịch của chúng ta không hơn gì dàn cầu thủ nội địa”.

Malaysia sẽ đấu với Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa vào tháng 6/2024. Nhiều khả năng, họ vẫn phải đặt niềm tin vào những cầu thủ nhập tịch chất lượng thấp đang có trong tay.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/malaysia-ghen-ti-voi-nguon-cau-thu-nhap-tich-cua-indonesia-post1635273.tpo