Trong nỗ lực gia tăng sức mạnh cho cuộc đối đầu then chốt với tuyển Việt Nam tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới, ĐT Malaysia đang gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch cho những gương mặt chất lượng từ Nam Mỹ và Australia.
23-1771818255-malaysia-lai-nhap-tich-cau-thu-san-sang-vu-khi-moi-cho-thay-tro-hlv-kim-sang-sik.jpeg
Bergson tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn duy trì phong độ ghi bàn ổn định ở giải VĐQG Malaysia (Ảnh: Johor Darul Ta'zim)

Theo thông tin từ tờ New Straits Times, danh sách các cầu thủ sắp khoác áo ĐT Malaysia bao gồm tiền đạo Bergson da Silva (Brazil), các tiền vệ Manuel Hidalgo (Argentina), Nacho Mendez (Tây Ban Nha) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (Australia). Nhóm ngôi sao này đều đã đáp ứng quy định của FIFA nhờ quãng thời gian cư trú đủ 5 năm tại quốc gia sở tại. Đáng chú ý, ngoại trừ Gallifuoco đang thi đấu cho Kuala Lumpur City FC, cả ba cái tên còn lại đều thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim FC (JDT).

HLV Peter Cklamovski tiết lộ rằng quá trình nhập tịch của Bergson và Gallifuoco hiện đã gần như hoàn tất, đồng nghĩa với việc bộ đôi này nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt trong trận chiến với tuyển Việt Nam. Trong khi đó, tiền vệ Hidalgo phải chờ đến tháng 4, còn Mendez dự kiến sẽ có màn ra mắt muộn hơn trong năm 2026.

Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào Bergson (sinh năm 1991), người được mệnh danh là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia. Trưởng thành từ những học viện danh giá tại Brazil, chân sút này đã tạo nên một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp kể từ khi gia nhập JDT năm 2021 với 176 bàn thắng và 32 đường kiến tạo sau 174 lần ra sân.

Ở mùa giải 2024-2025, anh thậm chí đã xác lập kỷ lục 31 bàn chỉ sau 22 trận. Dù tuổi tác không còn trẻ, Bergson vẫn được HLV Cklamovski tin tưởng là "vũ khí ghi bàn" chủ lực khi duy trì phong độ ấn tượng với 26 pha lập công trên mọi đấu trường ở mùa giải hiện tại.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Gallifuoco (1994) cũng mang lại sự yên tâm với bản lý lịch từng được đào tạo tại Tottenham và Swansea City trước khi chuyển tới Malaysia vào năm 2021. Sự bổ sung này là vô cùng cấp thiết trong bối cảnh tuyển Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Đội bóng này không chỉ mất ngôi sao Arif Aiman do chấn thương mà còn có tới 7 cầu thủ nhập tịch khác đang phải chịu án treo giò 12 tháng vì vi phạm thủ tục quốc tịch. Dù nhóm cầu thủ này đã kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS), nhưng phán quyết cuối cùng từ AFC vẫn chưa được đưa ra.

Hiện tại, Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, tạo cách biệt 3 điểm so với Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Cklamovski khi họ đứng trước nguy cơ bị xử thua và mất ngôi đầu bảng do những rắc rối pháp lý. Bất chấp những sóng gió ngoài sân cỏ, chiến lược gia người Australia khẳng định toàn đội sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất: đánh bại tuyển Việt Nam để tự quyết tấm vé tham dự Asian Cup.

PV (SHTT)