Theo BLV Quang Huy, nhiều trường hợp nhập tịch "thần tốc" của Malaysia gần đây quả thật đáng ngờ và rất có thể, FIFA sẽ mở một cuộc điều tra.

Malaysia vừa có chiến thắng 4-0 khi đón tiếp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Sở dĩ Malaysia thắng cực đậm Việt Nam sau hơn chục năm chỉ biết hòa và thua là nhờ dàn cầu thủ nhập tịch ồ ạt, có chất lượng cao.

Tuy nhiên sau chiến thắng này, bất ngờ nổi lên thông tin, Malaysia có thể sẽ bị AFC và FIFA phạt nặng, cấm tham gia các giải quốc tế vì nhập tịch sai quy định. Trước các tin đồn này, BLV Quang Huy gợi nhớ lại trường hợp Timor-Leste:

"Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng bóng đá Malaysia có thể sẽ bị FIFA và AFC xử phạt nặng vì hành vi nhập tịch cầu thủ trái quy định. Thông tin chính thức vẫn chưa được xác nhận, nhưng đây đang là chủ đề rất nóng.

Chúng ta cũng thấy rằng việc nhập tịch cầu thủ đã trở thành xu hướng toàn cầu trong vài năm qua. Điều khiến truyền thông đặc biệt chú ý là các cầu thủ nhập tịch của Malaysia chỉ xuất hiện trong vài tháng – nghĩa là chỉ mới được phát hiện vài tháng trước, nhưng đã nhanh chóng có quốc tịch. Hầu hết những cái tên này không mang dòng máu Malaysia, chưa từng sinh sống ở đất nước này, và không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của FIFA.

Malaysia có những trường hợp nhập tịch thần tốc rất đáng ngờ.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, họ đã "lách luật" – sử dụng bằng chứng giả để hợp thức hóa việc nhập tịch. Cuộc điều tra cho thấy có dấu hiệu làm giả tài liệu, khai man nguồn gốc và thao túng dữ liệu gia đình. Nổi bật là trường hợp cầu thủ Darren Rizal, được cho là có bà ngoại đến từ Johor. Tuy nhiên, danh tính của người bà này chưa từng được công bố rõ ràng. Phía Malaysia cũng không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận, khiến thông tin càng trở nên mập mờ.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ muốn nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển quốc gia khác phải có nguồn gốc từ ông bà hoặc bố mẹ, hoặc cư trú hợp pháp liên tục tại quốc gia đó tối thiểu 5 năm kể từ khi đủ 18 tuổi. Trong trường hợp mới nhất – cầu thủ nhập tịch Malaysia tên là Facundo Garces – anh ta chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp tại Malaysia, nên chắc chắn không đáp ứng điều kiện cư trú.

Nếu bị phát hiện vi phạm, Malaysia có thể bị loại khỏi các giải đấu của AFC và FIFA – đồng nghĩa không được tham dự World Cup, Asian Cup hay các giải đấu chính thức. Trước trận gặp tuyển Việt Nam, Malaysia từng công bố một loạt cầu thủ nhập tịch. Khi ấy, nhiều tờ báo trong khu vực đã lên tiếng cảnh báo. Cả New Straits Times và The Star đều nhấn mạnh Malaysia có nguy cơ bị xử phạt giống như Timor-Leste nếu tiếp tục mạo hiểm trong việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Theo New Straits Times, FIFA có thể phạt Malaysia rất nặng nếu xác định được hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch. Trước đây, Malaysia từng bị FIFA khiển trách vì những trường hợp tương tự. Thời điểm đó, họ đồng loạt công bố 5 cầu thủ nhập tịch gồm Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Machuca, Holgado và Garces (gốc Argentina), cùng Joao Figueiredo (gốc Brazil). Năm cầu thủ này được nhập tịch với tốc độ "thần tốc", khiến chính truyền thông Malaysia cũng tỏ ra nghi ngờ và cảnh báo.

FIFA – sau khi từng xử lý thành công vụ việc của Timor-Leste – chắc chắn sẽ chú ý đến các trường hợp "nhập tịch đột xuất" như hiện nay và không loại trừ khả năng sẽ mở cuộc điều tra.

Dù vậy, phía bóng đá Malaysia vẫn khẳng định họ tuân thủ đúng quy định, không có gì sai phạm. Tuy nhiên, trường hợp này làm người ta nhớ lại bài học từ Timor-Leste – từng bị FIFA và AFC phạt vì nhập tịch 9 cầu thủ trái luật. Ban đầu, họ chứng minh rằng những cầu thủ này hợp lệ, nhưng sau đó điều tra phát hiện rõ ràng có gian lận. Việc nhập tịch ồ ạt 6–7 cầu thủ Brazil đã khiến dư luận nghi ngờ, đến khi con số lên đến 9 thì mọi chuyện bùng nổ.

Chính sách này giúp Timor-Leste tiến bộ vượt bậc – từ vị trí bét bảng FIFA năm 2002, không thắng nổi trận nào, họ đã vươn lên hạng 146 thế giới vào tháng 6/2015. Thậm chí còn cầm hòa Malaysia, Palestine hay chỉ thua sát nút các đối thủ mạnh. Điều này khiến các đội cùng bảng tại vòng loại World Cup gửi đơn khiếu nại lên FIFA, và FIFA sau đó đã điều tra.

Kết quả là Timor-Leste bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup, đồng thời Bộ Tư pháp của nước này phải thu hồi quốc tịch của 9 cầu thủ Brazil do sai phạm trong quá trình nhập tịch".

Malaysia hoàn toàn có thể bị FIFA điều tra về chuyện nhập tịch ồ ạt gần đây.

Theo BLV Quang Huy, câu chuyện về Malaysia hiện mới dừng ở mức tin đồn. Dù vậy, quả thật có nhiều trường hợp Malaysia nhập tịch thần tốc rất đáng nghi. Bởi thế, khả năng FIFA mở một cuộc điều tra là khá lớn:

"Trở lại câu chuyện của Malaysia, hiện tại đây vẫn chỉ là tin đồn lan truyền trên mạng xã hội và một số trang tin – chưa có xác nhận chính thức. Nhưng với những gì đang diễn ra, khả năng FIFA vào cuộc điều tra là hoàn toàn có thể, vì rõ ràng có nhiều điểm bất thường. Chẳng hạn, nhiều cầu thủ mới lần đầu đặt chân đến Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu đã được công nhận là công dân – điều này rất không bình thường. Dù luật có được vận dụng linh hoạt thế nào, thì trường hợp này vẫn rất đáng nghi".

Ngoài câu chuyện có thể bị FIFA điều tra, việc nhập tịch ồ ạt cũng đang khiến dư luận Malaysia tranh cãi. Đến thời điểm hiện tại, truyền thông và người hâm mộ Malaysia chia thành hai luồng quan điểm. Một bộ phận phản đối chính sách nhập tịch, lo ngại nó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền bóng đá nước này.

Malaysia hiện đang trở nên cực mạnh ở mặt bằng Đông Nam Á.

Nhưng cho dù tranh cãi thế nào, không thể phủ nhận một thực tế Malaysia đang mạnh lên rất nhiều. Và họ tới đây còn có thể nhập tịch nhiều thêm nữa, khiến BLV Quang Huy phải ái ngại cho trận lượt về chúng ta đón tiếp họ vào tháng Ba tới:

"Đáng chú ý, trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, Malaysia đã đăng ký từ 17 đến 18 cầu thủ nhập tịch trong danh sách dự vòng loại Asian Cup 2027. Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã trình làng 5 cầu thủ nhập tịch mới như kể trên.

Dàn cầu thủ chất lượng cao này giúp tuyển Malaysia mạnh lên rõ rệt và giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam. Nhiều người dự đoán Malaysia sẽ trở thành thế lực mới của bóng đá khu vực, bên cạnh Indonesia.

Gần đây, tờ Metro tiết lộ rằng đã có danh sách ít nhất 37 cầu thủ gốc Argentina có thể có nguồn gốc Malaysia, đang chờ xác minh. Liên đoàn Bóng đá Malaysia hiện đang kiểm tra lại toàn bộ danh tính của các cầu thủ này để xác định liệu họ có ông hoặc bà mang quốc tịch Malaysia hay không – một điều kiện để được nhập tịch theo luật FIFA.

Huấn luyện viên trưởng Peter Klamowski thừa nhận rằng ông rất ngạc nhiên khi biết có nhiều cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia. Tổng giám đốc điều hành đội tuyển cũng cho biết điều này có được nhờ vào mạng lưới và mối quan hệ chặt chẽ của ban quản lý đội tuyển với cộng đồng người Malaysia ở nước ngoài.

Nếu thông tin này là sự thật, Malaysia sẽ tiếp tục sàng lọc và bổ sung thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao từ Argentina – điều sẽ khiến trận lượt về với tuyển Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn, nhất là khi chúng ta đã thua tới 4 bàn không gỡ ở lượt đi".

Theo Đoàn Dự (nguoiduatin.vn)