Tuyển Malaysia có thể tăng cường 6-8 ngôi sao nhập tịch mới từ châu Mỹ Latinh và châu Âu ngay trong tháng 8 tới. Đây thực sự là động thái gây quan ngại lớn cho tuyển Việt Nam.
Theo truyền thông Malaysia đăng tải chiều 17/6, tuyển Malaysia đã triển khai giai đoạn 2 của chiến lược nhập tịch, dự kiến công bố một loạt ngôi sao mới vào tháng 8 này.
Trang Metro đưa tin, LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục nhắm tới những ngôi sao “hạng A” từ châu Mỹ Latinh và châu Âu, để trở về khoác áo ĐTQG, với tham vọng mở ra một chương mới trong cuộc săn tìm vị thế là một đội bóng ưu tú của châu Á. Mục tiêu của tuyển Malaysia rất rõ ràng, họ không chỉ muốn cạnh tranh với các đối thủ ở Đông Nam Á mà còn muốn chinh phục các đấu trường cấp châu lục.
Hiện LĐBĐ Malaysia đang sàng lọc từ 6 đến 10 cầu thủ “hạng A”. Qúa trình lập hồ sơ hiện đang trong giai đoạn cuối cùng để đảm bảo họ có thể kịp xuất hiện trong dịp FIFA Days vào tháng 9 tới.

Theo Metro, FAM đã rất thành công ở giai đoạn đầu tiên trong chiến lược nhập tịch. Đó là giai đoạn mà FAM đã giới thiệu một loạt ngôi sao để kịp góp mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam (ngày 10/6 vừa qua). Sự xuất hiện của những cầu thủ mới như Facundo Garces, Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero và Imanol Machuca có vai trò quyết định giúp “Hổ Mã Lai” thắng đậm tuyển Việt Nam để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào VCK Asian Cup 2027.
Ở giai đoạn 2, ngoài việc công bố nhiều ngôi sao mới, tuyển Malaysia còn đặt mục tiêu lọt vào top 100 FIFA.
“Nếu mọi việc suôn sẻ, đội hình ở giai đoạn 2 này sẽ là những cầu thủ có đẳng cấp cao nhất mà tuyển Malaysia từng có, dựa trên thành tích của họ và CLB mà họ đại diện. Những giai đoạn khác nhau là bằng chứng cho thấy chiến lược nhập tịch không chỉ là một dự án chớp nhoáng mà là sự đầu tư cho tương lai của bóng đá Malaysia” – trang Metro khẳng định.
Có thể thấy, LĐBĐ Malaysia vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược nhập tịch. Khả năng cao họ sẽ tiếp tục củng cố về lực lượng với những ngôi sao mới trước dịp FIFA Days vào tháng 9 tới. Điều này sẽ mang tới thách thức cực lớn cho tuyển Việt Nam nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn “lội ngược dòng” để chinh phục tấm vé Asian Cup 2027, và cả những giải đấu khác trong tương lai.
Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)