-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thể thao
10/08/2026 15:01Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026?
Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ bắt đầu lúc 20h00 theo giờ Việt Nam tại sân Kuala Lumpur, còn được biết đến với các tên gọi KLFA và Cheras.
Đây là sân nhà của đội tuyển Malaysia tại giải đấu năm nay và đang mang đến những tín hiệu tích cực cho "Harimau Malaya".
Vì sao Malaysia không đá ở Bukit Jalil?
Việc sân Kuala Lumpur được lựa chọn thay vì Bukit Jalil, sân vận động nổi tiếng có sức chứa tới 87.000 người, xuất phát từ việc Bukit Jalil đang trong thời gian đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp.
Công tác cải tạo sân bắt đầu từ tháng 6 nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức SEA Games 34 vào năm 2027. Dự kiến quá trình này chỉ hoàn tất trong tháng 9, vì vậy đội tuyển Malaysia không thể sử dụng Bukit Jalil làm sân nhà tại ASEAN Cup 2026.
Sân Kuala Lumpur nằm ở khu vực Bandar Tun Razak, Cheras, ngay tại thủ đô Malaysia. Công trình có sức chứa khoảng 18.000 khán giả và hiện là sân nhà của Kuala Lumpur FC.

So với Bukit Jalil, sân đấu này có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Sân từng trải qua quá trình cải tạo trong giai đoạn 2013-2018 và từng tổ chức nhiều trận đấu quốc tế cấp câu lạc bộ, trong đó có chung kết AFC Cup 2019.
Sân nhỏ nhưng đang mang lại may mắn
Việc thi đấu tại sân có sức chứa khoảng 18.000 người có thể lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Malaysia.
Sau án phạt nặng liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy định ở một số trận giao hữu và vòng loại Asian Cup 2027, sức hút của đội tuyển Malaysia được cho là đã giảm đáng kể.
Nếu được thi đấu tại Bukit Jalil, sân vận động có sức chứa rất lớn, khả năng khán đài thưa người có thể xảy ra. Trong khi đó, quy mô vừa phải của sân Kuala Lumpur có thể giúp tạo ra bầu không khí sôi động hơn, qua đó tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà.
Thực tế, Malaysia đã thi đấu hai trận tại bảng B ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur và đều giành chiến thắng. Đội chủ nhà đánh bại Lào 4-0 trước khi vượt qua Philippines với tỷ số 1-0.
Những kết quả này cho thấy Malaysia đang có sự thích nghi khá tốt với sân đấu được lựa chọn làm sân nhà tại giải năm nay.
Mặt cỏ là chi tiết Việt Nam cần lưu ý
Sân Kuala Lumpur có kích thước 105 x 68 m và sử dụng mặt cỏ tự nhiên. Đáng chú ý, loại cỏ được sử dụng tại đây là "cỏ cow", có phần lá dày hơn so với "cỏ chỉ" vốn quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam khi thi đấu trên các sân trong nước.
Sự khác biệt về mặt cỏ có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò cần nhanh chóng thích nghi với điều kiện sân đấu để có thể phát huy tốt nhất lối chơi trong trận bán kết lượt đi.
Với lợi thế sân nhà cùng thành tích toàn thắng ở hai trận vòng bảng tại Kuala Lumpur, Malaysia chắc chắn có thêm sự tự tin khi tiếp đón Việt Nam ở trận đấu quan trọng này.
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (3 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (5 giờ trước)