Thể thao >> Thể thao quốc tế

Messi giành danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp, vẫn xếp sau người đặc biệt này

Siêu sao Lionel Messi đã giành được danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp khi cùng Argentina đánh bại Italia 2-0 trong trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa.

Đêm qua, Argentina vùi dập Italy 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Liên lục địa giữa châu Âu và Nam Mỹ (Finalissima), nhờ công Lautaro Martinez, Angel Di Maria và Paulo Dybala.

Messi đá trọn 90 phút tại Wembley, kiến tạo hai bàn cho Martinez và Dybala, qua đó đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Ngôi sao Argentina được Eurosport chấm 9 điểm dù không ghi bàn nào.

Đây cũng là danh hiệu thứ hai cấp độ ĐTQG của Messi, sau Copa America 2021. Tiểu ban kỹ thuật UEFA ca ngợi màn trình diễn của Messi: "Anh thể hiện kỹ năng tuyệt vời để kiến tạo cho Lautaro Martinez, thực hiện nhiều đường chuyền quyết định và chỉ thiếu may mắn để ghi bàn. Messi mang đến màn trình diễn đẳng cấp cho khán giả tại Wembley".

Messi giành danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp, vẫn xếp sau người đặc biệt này
Messi tỏa sáng giúp Argentina đoạt Siêu cúp Liên lục địa

Nhờ đó, Messi cán mốc 40 danh hiệu trong sự nghiệp. Cụ thể, anh đoạt 35 danh hiệu cùng Barca, gồm 10 La Liga, 7 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 8 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 FIFA Club World Cup và 3 Siêu cúp châu Âu.

Gia nhập PSG, anh vô địch Ligue 1 mùa 2021-2022. Messi còn hai chức vô địch cùng tuyển Argentina, một với U23 Argentina (Olympic 2008) và một với U20 Argentina (U20 World Cup).

Tiền đạo thuộc biên chế PSG đã vượt qua người đồng đội cũ Andres Iniesta (39 danh hiệu) để vượt lên thứ hai trong danh sách những cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại. Người dẫn đầu là Dani Alves với 43 danh hiệu.

Những cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất

Dani Alves: 43 

Lionel Messi: 40

Andres Iniesta: 39

Maxwell: 37

Ryan Giggs: 36

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/messi-gianh-danh-hieu-thu-40-trong-su-nghiep-van-xep-sau-nguoi-dac-biet-nay-tintuc826003