Lionel Messi có tên trong danh sách 30 ứng viên Quả Bóng Vàng nam 2026 do France Football công bố, đánh dấu màn trở lại của siêu sao Argentina sau hai năm liên tiếp không được đề cử.

Tạp chí France Football đã công bố danh sách 30 cầu thủ tranh Quả Bóng Vàng nam 2026. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Lionel Messi, người từng giữ kỷ lục 8 lần giành giải thưởng cá nhân danh giá này.

Danh sách năm nay gồm Vitinha, Vinicius Junior, Dayot Upamecano, Ferran Torres, Fabian Ruiz, William Saliba, Declan Rice, Rodri, William Pacho, Julian Quinones, Joao Neves, Michael Olise, Nuno Mendes, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Sadio Mane, Marquinhos, Khvitcha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Harry Kane, Gabriel Magalhaes, Erling Haaland, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Jude Bellingham và Pau Cubarsi.

30 ứng viên được lựa chọn bởi các nhà báo của France Football và L'Equipe. Sau đó, mỗi quốc gia thuộc top 100 FIFA sẽ có một nhà báo bóng đá tham gia bỏ phiếu, lựa chọn 10 cầu thủ xuất sắc. Điểm số của các lá phiếu được cộng lại để xác định thứ hạng chung cuộc.

Messi trở lại sau hai năm vắng bóng

Sự trở lại của Messi gây chú ý bởi trong hai năm 2024 và 2025, anh đều không xuất hiện trong top 30 ứng viên Quả Bóng Vàng.

08-1788881026-messi-tro-lai-cuoc-dua-qua-bong-vang-2026-sau-hai-nam-vang-mat
Lionel Messi có tên trong danh sách 30 ứng viên Quả Bóng Vàng nam 2026

Siêu sao Argentina có được suất đề cử năm nay sau màn trình diễn nổi bật giúp Argentina tiến vào chung kết World Cup 2026. Messi giành Quả Bóng Bạc World Cup, đồng thời đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng.

Messi hiện sở hữu 8 Quả Bóng Vàng, được trao vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.

Trong cuộc đua năm nay, anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi lớn. Rodri, chủ nhân Quả Bóng Vàng World Cup 2026, và Kylian Mbappe, Vua phá lưới giải đấu, được xem là hai đối thủ đáng gờm. Rodri từng giành Quả Bóng Vàng năm 2024, trong khi Mbappe từng nhận Bóng Đồng năm 2023.

Đáng chú ý, Messi, Rodri và Mbappe cũng lần lượt giành Bóng Vàng, Bạc và Đồng tại World Cup 2026.

Ronaldo vắng mặt, nhiều cái tên gây tranh luận

Trong danh sách 30 cầu thủ năm nay không có Cristiano Ronaldo, dù anh góp công giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025-2026.

Tại World Cup 2026, Ronaldo chỉ ghi 3 bàn và Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8. Vì vậy, việc tiền đạo 41 tuổi không có tên trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng không khiến nhiều người bất ngờ.

Bên cạnh Ronaldo, sự vắng mặt của một số cầu thủ như Pedri, Raphinha, Julian Alvarez, Desire Doue, Bradley Barcola hay Federico Dimarco cũng có thể tạo ra tranh luận. Ở chiều ngược lại, Ferran Torres, Sadio Mane và Julian Quinones là những cái tên xuất hiện trong danh sách theo cách khá bất ngờ.

Ngoài Messi, Rodri và Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal và Khvicha Kvaratskhelia cũng được đánh giá là những ứng viên đáng chú ý, dù màn trình diễn của họ tại World Cup 2026 không quá nổi bật.

Kane hiện là lựa chọn số một của các nhà cái nhờ thành tích cá nhân ấn tượng. Trong mùa giải 2025-2026, tiền đạo này ghi 73 bàn và có 8 kiến tạo sau 65 trận cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thành tích này chỉ kém kỷ lục 91 bàn của Messi ở mùa giải 2011-2012. Tại World Cup 2026, Kane ghi 6 bàn và cùng tuyển Anh giành vị trí thứ ba.

Trong khi đó, Lamine Yamal được bầu là cầu thủ hay nhất La Liga mùa trước, góp phần giúp Barca vô địch với khoảng cách 8 điểm so với Real Madrid. Ngôi sao 19 tuổi ghi 25 bàn và có 20 kiến tạo trong 57 trận. Anh cũng cùng Tây Ban Nha lên ngôi World Cup 2026 nhưng không giành được giải thưởng cá nhân nào. Đây là lần thứ ba Yamal được đề cử Quả Bóng Vàng, sau khi từng về nhì sau Ousmane Dembele ở lần trước.

Kvaratskhelia lại có một hành trình khác. Tiền đạo 25 tuổi không thể dự World Cup do Gruzia dừng bước tại vòng loại. Dù vậy, anh vẫn có mùa giải nổi bật khi góp phần giúp PSG giành cú ăn ba và được trao giải Cầu thủ hay nhất Champions League 2025-2026.

Quả Bóng Vàng 2026 lần đầu trao tại London

Quả Bóng Vàng ra đời năm 1956 do tạp chí France Football sáng lập và được xem là giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Lễ trao giải năm 2026 sẽ lần đầu tiên diễn ra tại London, Anh, vào ngày 26/10.

Từ năm 2024, France Football phối hợp với UEFA tổ chức lễ trao giải, song France Football vẫn giữ quyền quyết định về tiêu chí cũng như quy trình bầu chọn.

Chủ nhân Quả Bóng Vàng được đánh giá dựa trên ba tiêu chí chính gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần thể thao trong suốt mùa giải.

Với sự trở lại của Messi cùng sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu, cuộc đua Quả Bóng Vàng 2026 hứa hẹn sẽ là màn cạnh tranh đáng chú ý để tìm ra người đứng đầu danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Minh Ngọc (SHTT)