Thể thao

Mourinho mắng cầu thủ đá bóng như chơi PlayStation

Ngày trở lại Champions League của Manchester United khởi đầu rất suôn sẻ khi đại thắng Basel 3-0. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho lại không hài lòng với thái độ thi đấu các học trò.

Ngày trở lại Champions League của Manchester United khởi đầu rất suôn sẻ khi đại thắng Basel 3-0. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho lại không hài lòng với thái độ thi đấu các học trò.

Trong bài viết trên Daily Mail, tờ báo Anh mô tả Mourinho cảm thấy không vui khi chứng kiến MU chơi bóng một cách đầy mánh khóe và "quan tâm tới việc biểu diễn như trong trò chơi PlayStation".

Mourinho mang cau thu da bong nhu choi PlayStation hinh anh 1

Mourinho không hài lòng với màn trình diễn của học trò.

“Sau khi dẫn trước Basel 2-0, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi, Manchester United như thể đã ngừng chơi, ngừng suy nghĩ và ngừng tập trung một cách nghiêm túc vào trận đấu”, Mourinho phẫn nộ phát biểu trong phòng họp báo. 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nói thêm các cầu thủ không còn muốn đưa ra những quyết định đúng trên sân trong bối cảnh đã có 2 bàn dẫn trước và điều đó rất dễ đẩy CLB vào rắc rối. 

"Một quyết định tồi tệ, họ chơi chơi bóng như đang biểu diễn PlayStation. Tôi thật sự không thích cách các cầu thủ đánh cược như vậy. Họ có thể cảm thấy với tỷ số 2-0 trận đấu đã trong vòng kiểm soát nhưng bóng đá là bóng đá và bạn phải tôn trọng đối thủ”, Mourinho nói.

Mourinho mang cau thu da bong nhu choi PlayStation hinh anh 2

Nhiều cầu thủ của MU đá bóng rất chểnh mảng sau khi dẫn Basel 2-0.

Ở Champions League mùa này, MU rơi vào bảng đấu rất dễ thở khi chỉ phải chạm trán Basel, Benfica và CSKA Moscow. "Quỷ đỏ" được đánh giá có cơ hội rất lớn sẽ đi tiếp vào vòng knock-out. Thế nhưng Mourinho không muốn học trò chủ quan. Ông cảnh báo nhiều đối thủ đáng gờm đang chờ CLB vào tháng 2 năm sau, do đó MU phải có sự chuẩn bị hoàn hảo.

"Những đối thủ lớn như Real Madrid, Barca và Bayern Munich chỉ đến vào tháng 2. Vì vậy, đây mới là giai đoạn khởi động. Hiện tại, MU nằm trong nhóm hạng 2 ở châu Âu, và điều đó đồng nghĩa chúng tôi phải cố giành lấy những điểm số để vượt qua vòng loại. Khi có mặt ở vòng knock-out, cầu thủ hãy tự tin tận hưởng cảm giác đối đầu với những gã khổng lồ", Mourinho kết luận.

Trở lại với trận gặp Basel, MU thắng lớn nhờ các pha lập công của Fellaini, Lukaku và Rashford. Song, họ lại trả giá cho thắng lợi này khi ngôi sao Paul Pogba dính chấn thương, có khả năng phải xa sân cỏ nửa tháng.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)