Ngay sau khi chính thức trở lại Madrid, HLV Jose Mourinho lập tức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Real Madrid với hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, từ hoàn thiện bộ máy huấn luyện, định hình lực lượng đến chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục Champions League.

Ngày 9/6 đánh dấu sự trở lại của Jose Mourinho tại Madrid trong bối cảnh Real Madrid bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới sau thời gian trì hoãn bởi cuộc bầu cử chủ tịch. Không muốn lãng phí thêm thời gian, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhanh chóng bắt tay vào công việc nhằm đưa đội bóng Hoàng gia sớm đi vào quỹ đạo.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Mourinho là xây dựng kế hoạch tiền mùa giải. Ông sẽ phối hợp cùng ban lãnh đạo để chốt địa điểm tập huấn, các trận giao hữu cũng như lộ trình chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027. Song song với đó, nhà cầm quân 63 tuổi muốn sớm hoàn thiện bộ khung đội hình theo định hướng của mình, đặc biệt sau khi Real đã bổ sung trung vệ Ibrahima Konate và hậu vệ phải Denzel Dumfries.

09-1781015850-mourinho-tro-lai-bernabeu-bat-tay-ngay-vao-cong-cuoc-tai-thiet-real-madrid
HLV Jose Mourinho

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Mourinho cũng dành sự quan tâm lớn tới việc kết nối lại với đội ngũ chuyên môn tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Đây là nơi vẫn còn nhiều nhân sự từng đồng hành cùng ông trong giai đoạn 2010-2013, quãng thời gian được xem là bước khởi đầu cho sự hồi sinh của Real Madrid sau nhiều năm lép vế trước Barcelona.

Như tại nhiều đội bóng trước đây, Mourinho mang theo ê-kíp cộng sự thân tín mà ông đánh giá là hoàn thiện nhất trong sự nghiệp cầm quân. Joao Tralhao tiếp tục giữ vai trò trợ lý số một, Pedro Machado góp mặt trong ban huấn luyện, Roberto Merella phụ trách phân tích đối thủ, còn Nuno Santos đảm nhận công việc huấn luyện thủ môn. Đáng chú ý, Antonio Dias sẽ phụ trách thể lực, lĩnh vực được xem là nền tảng trong triết lý bóng đá giàu cường độ của Mourinho.

Dẫu vậy, bộ máy huấn luyện vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn bổ sung một cựu cầu thủ Real Madrid vào vai trò trung gian giữa ban huấn luyện, cầu thủ và lãnh đạo đội bóng. Trong nhiệm kỳ đầu, Aitor Karanka từng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Hiện cựu trung vệ Pepe được xem là ứng viên nổi bật, dù Mourinho vẫn chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Ông mong muốn tìm được người đủ uy tín trong phòng thay đồ nhưng không tạo ra một trung tâm ảnh hưởng quá lớn bên cạnh huấn luyện viên trưởng.

Mục tiêu lớn nhất của Mourinho trong lần tái xuất này cũng đã được xác định rõ. Điều khiến ông tiếc nuối nhất ở nhiệm kỳ đầu chính là chưa thể đưa Real Madrid lên đỉnh châu Âu. Vì vậy, chinh phục Champions League tiếp tục là đích ngắm quan trọng nhất. Nếu làm được điều đó, Mourinho sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu danh giá này cùng ba câu lạc bộ khác nhau sau những thành công với Porto và Inter Milan.

Song song với việc xây dựng tham vọng, Mourinho cũng bắt đầu định hình văn hóa đội bóng. Ông ưu tiên những cầu thủ giàu khát vọng, chăm chỉ, có tinh thần chiến đấu và luôn đặt tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Triết lý đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định nhân sự trong thời gian tới, bao gồm việc xác định những cầu thủ không còn phù hợp với kế hoạch và trao cơ hội cho các tài năng trẻ.

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý là tiền vệ 18 tuổi Thiago Pitarch. Cầu thủ trẻ này được đánh giá có thể trở thành nhân tố đáng xem dưới thời Mourinho nếu đáp ứng được các yêu cầu về kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng đang xúc tiến kế hoạch đưa Nico Paz trở lại sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia có quyền kích hoạt điều khoản mua lại với mức phí 9 triệu euro đối với cầu thủ hiện được định giá vượt mốc 50 triệu euro. Đây được xem là thương vụ giàu tiềm năng cả về mặt chuyên môn lẫn giá trị kinh tế.

Trên thị trường chuyển nhượng, Mourinho chưa ưu tiên tăng cường hàng công dù Michael Olise được đánh giá có thể nâng cấp đáng kể sức mạnh tấn công của đội bóng. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tập trung vào việc củng cố các tuyến dưới. Sau Konate và Dumfries, ông tiếp tục đề nghị bổ sung một hậu vệ trái cùng hai tiền vệ, trong đó một người đảm nhận vai trò sáng tạo, tổ chức lối chơi và người còn lại có nhiệm vụ đánh chặn, tạo sự cân bằng cho khu trung tuyến.

Sự trở lại của Mourinho không chỉ đánh dấu một chương mới tại Bernabeu mà còn mở ra kỳ vọng về một cuộc tái thiết mạnh mẽ. Với bộ máy đang dần được hoàn thiện và những mục tiêu đầy tham vọng, Real Madrid dưới thời Mourinho lần hai đã sẵn sàng bước vào hành trình mới với khát vọng tìm lại vị thế số một của mình.

Minh Ngọc (SHTT)