Trận hòa Leeds United 1-1 trong 90 phút có thể không phải kết quả khiến Manchester United hài lòng, nhưng màn trình diễn của Bryan Mbeumo lại mang đến cho HLV Michael Carrick một phát hiện đáng chú ý.

MU sau đó giành chiến thắng trên chấm luân lưu tại Croke Park rạng sáng 13/8. Trong bối cảnh Benjamin Sesko chưa sẵn sàng, Mbeumo đang cho thấy đội bóng thành Manchester hoàn toàn có thể vận hành hàng công hiệu quả mà không nhất thiết phải dựa vào một trung phong cổ điển.

Trong thời gian góp mặt trên sân, Mbeumo là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía MU. Phút 16, tuyển thủ Cameroon nhận bóng từ giữa sân, vượt qua Jaka Bijol rồi tăng tốc tiến vào phần sân Leeds trước khi chuyền thuận lợi để Joshua Zirkzee dứt điểm mở tỷ số.

Chưa dừng lại ở đó, Mbeumo tiếp tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo với một cú sút mạnh đưa bóng tìm đến xà ngang.

13-1786604316-mu-bat-ngo-tim-thay-loi-giai-cho-vi-tri-so-9
Mbeumo tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo bàn mở tỷ số và sút trúng xà trong trận MU hòa Leeds 1-1.

Những pha bóng ấy phần nào lý giải vì sao Carrick đang thử nghiệm Mbeumo ở vị trí cao nhất trên hàng công trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Thay vì đứng cố định giữa các trung vệ và chờ cơ hội dứt điểm, Mbeumo thường xuyên di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi tận dụng khoảng trống được tạo ra để phát động tấn công.

Một số 9 không cần chơi như trung phong truyền thống

Bàn mở tỷ số trước Leeds cho thấy khá rõ những gì Mbeumo có thể mang lại cho hệ thống của MU.

Anh nhận bóng cách xa khung thành, tự mình thoát khỏi sự đeo bám rồi nhanh chóng đẩy cao tốc độ tấn công trước khi tìm thấy Zirkzee ở vị trí thuận lợi.

Đáng chú ý, Mbeumo không nhất thiết phải trực tiếp ghi bàn mới tạo ra ảnh hưởng. Khi rời khỏi khu vực trung tâm và kéo bóng sang hai bên, anh buộc hàng phòng ngự Leeds phải dịch chuyển, từ đó mở ra những khoảng trống cho đồng đội.

Cách chơi này cũng phù hợp với những nhân tố mà Carrick đang sở hữu. Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Amad Diallo và Zirkzee đều có khả năng di chuyển giữa các tuyến, hoán đổi vị trí và tham gia phối hợp.

Một Mbeumo linh hoạt ở phía trên vì thế có thể giúp hàng công MU trở nên khó đoán hơn, thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống quanh một tiền đạo cắm luôn cố định trong vòng cấm.

Tuyển thủ Cameroon còn mang đến khả năng tự tạo lợi thế trong những tình huống tưởng như không quá nguy hiểm. Anh có thể nhận bóng quay lưng, thoát pressing rồi lập tức tăng tốc, giúp MU nhanh chóng chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công.

Phong độ của Mbeumo trong mùa hè càng khiến Carrick có thêm lý do để tin tưởng anh. Trước cuộc đối đầu với Leeds, cầu thủ này đã ghi ba bàn gần nhất cho MU trong giai đoạn chuẩn bị, trong đó có cú đúp trước Atletico Madrid và một bàn vào lưới Paris Saint-Germain.

Trước Leeds, Mbeumo tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường kiến tạo. Điều đó cho thấy ảnh hưởng của anh không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn.

Zirkzee và Mbeumo có thể bổ trợ cho nhau

Việc Mbeumo được thử nghiệm ở vị trí số 9 không đồng nghĩa Zirkzee mất vai trò. Ngược lại, trận đấu với Leeds cho thấy hai cầu thủ này hoàn toàn có thể tạo thành một cặp bổ trợ cho nhau.

13-1786604316-mu-bat-ngo-tim-thay-loi-giai-cho-vi-tri-so-9
Tuyển thủ Cameroon ngày càng thích nghi với vai trò trung tâm hàng công dưới thời Michael Carrick.

Zirkzee thường lùi sâu để tham gia phối hợp và kết nối các tuyến, trong khi Mbeumo có xu hướng đẩy cao tốc độ, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Bàn mở tỷ số là minh chứng rõ ràng. Mbeumo đảm nhiệm phần việc kéo bóng và kiến tạo, còn Zirkzee xuất hiện ở phía trước để hoàn tất pha tấn công.

Điều này giúp Carrick có thêm phương án khi mùa giải chính thức bắt đầu. Nếu cần một cầu thủ làm tường và liên kết lối chơi, Zirkzee vẫn là lựa chọn đáng giá. Khi MU muốn đẩy nhanh nhịp độ và tận dụng khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự, Mbeumo có thể được đưa vào trung tâm.

Sesko vẫn sở hữu những phẩm chất mà Mbeumo không có, đặc biệt là thể hình, khả năng tranh chấp và phong cách của một trung phong thực thụ. Tuy nhiên, việc Mbeumo thích nghi tốt với vị trí số 9 giúp MU không rơi vào thế phụ thuộc hoàn toàn vào một tiền đạo.

Carrick có thêm lời giải cho hàng công

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Mbeumo ở trung tâm có thể giúp Carrick xây dựng một hàng công giàu tính cơ động hơn.

Mbeumo có thể bắt đầu ở vị trí trung phong rồi dạt sang cánh, Cunha có khả năng bó vào trung lộ, trong khi Zirkzee đủ kỹ thuật để chơi thấp và tham gia kết nối. Phía sau họ vẫn là Bruno Fernandes, cầu thủ có khả năng đưa bóng vào những khoảng trống nguy hiểm.

Dĩ nhiên, một trận giao hữu chưa thể phản ánh chính xác sức mạnh của MU khi mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên, những màn trình diễn liên tiếp của Mbeumo đang mang đến cho Carrick một phương án mà có lẽ không phải lựa chọn ưu tiên ngay từ đầu.

MU từng nhiều lần bước vào mùa giải với câu hỏi ai sẽ đảm nhận vị trí số 9. Lần này, câu trả lời ban đầu có thể đến từ một cầu thủ vốn không chơi theo hình mẫu trung phong truyền thống.

Mbeumo có thể không phải số 9 mà MU từng hình dung, nhưng chính sự khác biệt ấy lại có thể trở thành lợi thế. Trong một hàng công đề cao tốc độ, khả năng hoán đổi vị trí và những pha di chuyển khó lường, Carrick dường như đang tìm thấy một cách hoàn toàn khác để giải bài toán trung phong.

Bảo Ngọc (SHTT)