Thể thao

MU tệ nhất sau 37 năm, Erik ten Hag thề lật ngược tình thế

MU có khởi đầu tồi tệ nhất sau 37 năm, bẽ bàng ở Premier League lẫn đầu trường Champions League. Erik ten Hag thề sẽ chiến đấu lật ngược tình thế.

Thuyền trưởng Erik ten Hag đang chịu áp lực lớn nhất kể từ khi lên ngồi ‘ghế nóng’ MU vào hè năm ngoái. Trận thua ngược 2-3 Galatasaray đêm qua là thất bại thứ 5 của Quỷ đỏ trong 7 trận gần nhất. Nếu tính từ đầu mùa thì đó là trận thua thứ 6 của họ sau 10 trận mọi đấu trường.

MU tệ nhất sau 37 năm, Erik ten Hag thề lật ngược tình thế
Erik ten Hag thề sẽ chiến đấu đến cùng để MU trở lại quỹ đạo chiến thắng

MU mua người về để chiến đấu cho danh hiệu mùa này nhưng hiện họ đang bẽ bàng đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh khi chỉ có 9 điểm, chỉ bằng một nửa số điểm của đội đầu hàng – ‘hàng xóm’ Man City.

Tại đấu trường Cúp C1 thì tình hình còn thảm họa hơn khi Quỷ đỏ vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua, đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Phát biểu sau trận MU thua ngược 2-3 Galatasaray ngay tại Old Trafford, Erik ten Hag thừa nhận “không có lời bào chữa nào” cho màn trình diễn tệ hại của đội.

Khi được hỏi liệu có lo sợ bị MU sa thải sớm, Erik ten Hag đáp: “Mùa giải trước tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi. Còn ở thời điểm này MU đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn.

MU tệ nhất sau 37 năm, Erik ten Hag thề lật ngược tình thế - 1
De Gea trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội sau màn trình diễn tệ hại khác của Andre Onana

MU như thế này không phải là chúng tôi. Chúng tôi biết mình cần phải làm tốt hơn. Với sự đoàn kết cùng nhau, chúng tôi sẽ vượt qua.

Nếu tôi đưa ra lời giải thích thì mọi người sẽ coi đó là tìm cách bào chữa. Vì vậy, không có lời bào chữa nào cả. MU không thể mắc những lỗi lầm đang mắc phải.

Một thực tế rất đơn giản, MU phải làm tốt hơn và thắng các trận đấu của mình”.

Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/mu-te-nhat-sau-37-nam-erik-ten-hag-the-lat-nguoc-tinh-the-2197644.html