Đỉnh điểm là sự cố kiện cáo căng thẳng ở môn Taekwondo liên quan các ĐT Việt Nam và Philippines và quyết định rút lui bất ngờ của một đoàn thể thao.

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 (10/12) đã diễn ra trong bối cảnh lộn xộn và thiếu chuyên nghiệp, khi Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan liên tiếp mắc sai sót từ khâu kỹ thuật đến điều hành.

Loạt sai sót kỹ thuật: Nhầm Quốc kỳ, nhầm tên quốc gia

Lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 trở thành tâm điểm chỉ trích khi Ban tổ chức tiếp tục mắc lỗi hiển thị sai quốc kỳ của hầu hết các đội tuyển tham dự, bao gồm các trận đấu có Việt Nam, Malaysia, Lào và Philippines.

10-1765366845-ngay-dau-sea-games-33-day-bien-dong-chu-nha-thai-lan-lien-tuc-mac-loi-viet-nam-va-philippines-dong-loat-kien-trong-tai-taekwondo-thien-vi.jpg

Sai sót về Quốc kỳ được xem là đặc biệt nhạy cảm, bởi nó liên quan trực tiếp đến biểu tượng chủ quyền của mỗi quốc gia. Đây không phải lần đầu chủ nhà mắc lỗi này; trước đó, họ từng nhầm quốc kỳ Việt Nam và Lào trong futsal nữ, và hiển thị sai quốc kỳ, lãnh thổ trong lễ khai mạc hôm 9/12. Thậm chí, ở trận đấu giữa Lào và Malaysia, hệ thống còn gán nhầm tên "UNK" (Unknown) cho đội tuyển Lào suốt hơn 5 phút đầu trận.

Ngoài ra, khâu cập nhật bảng tổng sắp cũng chậm trễ. Tính đến 16 giờ ngày 10/12, dù Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 9 huy chương (một vàng, hai bạc, sáu đồng), trang web chính thức của Ban tổ chức mới chỉ hiển thị Việt Nam đoạt 3 HC đồng.

Việt Nam và Philippines "phẫn nộ" kiện trọng tài taekwondo

Sự việc căng thẳng nhất xảy ra tại nhà thi đấu Taekwondo, khi Việt Nam và Philippines đồng loạt đâm đơn kiện lên Ban tổ chức vì bức xúc trước những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài.

Sự việc liên quan đến những quyết định chấm điểm thiên vị lộ liễu, được cho là nhằm giúp Singapore đoạt tấm Huy chương Vàng nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ. Phóng viên Philippines thậm chí đánh giá tấm HCV này là "đánh cắp".

10-1765366922-ngay-dau-sea-games-33-day-bien-dong-chu-nha-thai-lan-lien-tuc-mac-loi-viet-nam-va-philippines-dong-loat-kien-trong-tai-taekwondo-thien-vi.jpg
Kết quả trận chung kết đầy tranh cãi khiến các thành viên đội tuyển Việt Nam vô cùng bức xúc.

Lãnh đội Việt Nam và HLV Nguyễn Minh Tú đã nộp đơn kiện, khẳng định cặp vận động viên Singapore mắc ba lỗi trong trận chung kết (vận động viên nữ mắc hai lỗi, vận động viên nam mắc một lỗi mất thăng bằng) nhưng các trọng tài đều bỏ qua. Trong khi đó, trọng tài lại chấm điểm thấp hơn cho cặp vận động viên Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc. Philippines cũng có động thái tương tự, khi cho rằng trọng tài chấm điểm không chính xác trong trận bán kết trước đó với Singapore.

Tuyển thủ Việt Nam ôm đầu buồn bã khi thua đầy tranh cãi ở chung kết SEA Games, BHL khiếu nại cực căng- Ảnh 16.
Sau trận chung kết, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines cùng khiếu nại về kết quả.

Mặc dù cả hai đoàn đều thu thập băng hình để gửi lên Ban tổ chức, các trọng tài lại không công nhận đây là bằng chứng và từ chối chấm điểm lại. Môn taekwondo phải tạm ngưng thi đấu trong ít giờ. Đến 13 giờ 30 phút, Ban tổ chức không thay đổi kết quả, và đôi võ sĩ Việt Nam buộc phải chấp nhận giành Huy chương Bạc.

Campuchia rút lui gây sốc

Ngày đấu đầu tiên cũng trở nên lộn xộn khi đoàn thể thao Campuchia tuyên bố rút lui khỏi Đại hội do lo ngại sự an toàn của các vận động viên, liên quan đến xung đột biên giới giữa họ và Thái Lan. Đây là quyết định gây sốc, khiến Ban tổ chức SEA Games 33 phải điều chỉnh lịch đấu các môn liên quan, dẫn đến một số môn chỉ còn hai nước tham dự nhưng vẫn được tổ chức để tranh Huy chương Vàng.

PTH (SHTT)