Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh trở lại: Chelsea chấn thương nhiều nhất mùa trước, MU đứng thứ mấy?

Tại Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023, Chelsea là CLB có nhiều ca chấn thương nhất cũng như có các cầu thủ nghỉ thi đấu nhiều ngày và nhiều trận nhất.

Premier Injuries, một trang web do Ben Dinnery điều hành, thống kê tất cả chấn thương của 20 CLB dự Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023, theo dõi tỷ lệ, chẩn đoán và phục hồi, từ đó cho thấy mức độ ảnh hưởng khi một cầu thủ không thể ra sân. Kết quả cho thấy Fulham và Wolves gặp ít chấn thương cá nhân nhất (19), còn Chelsea có nhiều nhất (48).

Nếu tính trung bình các chấn thương trong 1.000 phút, West Ham - CLB thi đấu 57 trận trên bốn đấu trường và vô địch Europa Conference League - có ít nhất với 4,6. Xếp sau lần lượt là Fulham, Wolves (4,8), Arsenal (5,0) và Man City (5,2).

Chiều ngược lại, Chelsea là CLB bị ảnh hưởng nhiều nhất với 10,7 ca chấn thương trong 1.000 phút. Theo sau là Newcastle (9,4) và Nottingham Forest (9,1).

Tuy nhiên, số lượng chấn thương không phải lúc nào cũng tương quan với những cầu thủ sẵn sàng thi đấu.

Ngoại hạng Anh trở lại: Chelsea chấn thương nhiều nhất mùa trước, MU đứng thứ mấy?
Chelsea có nhiều ca chấn thương nhất mùa trước 

Ví dụ, Brentford đứng thứ sáu về số ca chấn thương ít nhất, nhưng lại có số ngày nghỉ và lỡ các trận nhiều thứ sáu tại giải. Lý do bởi Brentford  có nhiều ca chấn thương dài hạn hơn là ngắn hạn. Trong đó, Aaron Hickey nghỉ 93 ngày vì vấn đề mắt cá, Kristoffer Ajer (65, đầu gối), Shandon Baptiste (111, hông), Pontus Jansson (150, đùi và gân kheo), Christian Norgaard (73, gót chân) và Frank Onyeka (70, gân kheo), trong khi Keane Lewis- Potter ngồi ngoài 100 ngày cuối của mùa giải sau ca phẫu thuật đầu gối. Dù vậy, Brentford không vắng nhiều cầu thủ chủ chốt cùng lúc và có thể cán đích ở nửa trên bảng xếp hạng.

Thông thường, các CLB thi đấu nhiều trận hơn thường có nguy cơ chấn thương cao hơn do thời gian hồi phục ngắn.  Man City vào chung kết Cup FA, Champions League nên thi đấu với số phút cao thứ hai - 5.220 phút trên bốn đấu trường. Ngược lại, Aston Villa và Everton là hai CLB thi đấu ít nhất với 3.690 phút khi chỉ đá một trận Cup FA và hai Cup Liên đoàn.

Dù vậy, Man City ghi nhận số ngày vắng mặt ít nhất (447) và ít trận vắng mặt nhất (62) vì chấn thương, để rồi làm nên lịch sử với cú ăn ba, Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA. Man City chỉ có Kalvin Phillips (vai, 68 ngày), Kyle Walker (thoát vị, 50), Ruben Dias (gân kheo, 40) và Nathan Ake (36, gân kheo) vắng mặt lâu hơn một tháng, và không có cầu thủ nào nghỉ hơn hai tháng.

Chỉ Man Utd - vào chung kết Cup Liên đoàn, Cup FA, tứ kết Europa League - thi đấu nhiều trận hơn Man City mùa trước (62 so với 61). Nhưng thông số chấn thương của "Quỷ đỏ" tệ hơn nhiều, khi các cầu thủ của họ vắng mặt 1,031 ngày và 133 trận - hơn gấp đôi Man City ở cả hai thống kê.

Á quân Arsenal chỉ sử dụng 22 đội hình xuất phát trong 38 trận, ít nhất Ngoại hạng Anh mùa trước. "Pháo thủ" vắng Emile Smith Rowe và Mohamed Elneny trong bốn tháng lần lượt vì chấn thương háng và đầu gối, trong khi Reiss Nelson nghỉ thi đấu gần hai tháng vì chấn thương đùi. Nhưng đây đều không phải những cầu thủ đá chính.

Ngay cả khi mất Gabriel Jesus trong 100 ngày vì cuộc phẫu thuật đầu gối sau World Cup 2022, Arsenal vẫn có Eddie Nketiah hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng việc bộ đôi hậu vệ William Saliba và Takehiro Tomiyasu chấn thương từ trận gặp Sporting Lisbon ở lượt về vòng 1/8 Europa League ngày 16/3 và phải nghỉ đến hết mùa đã ảnh hưởng tới phong độ của Arsenal ở giai đoạn nước rút.

Ngoại hạng Anh trở lại: Chelsea chấn thương nhiều nhất mùa trước, MU đứng thứ mấy? - 1
Chấn thương là một phần nguyên nhân khiến Chelsea đá tệ mùa trước

Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea nghỉ tổng cộng 1.836 ngày và 216 trận, cao nhất Ngoại hạng Anh cả hai thông số.

Theo trang web phân tích thống kê FiveThirtyEight.com, Chelsea có đội hình xuất phát ít nhất quán nhất trong số 20 CLB dự giải, chỉ đạt 67,9% trong chỉ số ổn định - sự giống nhau giữa các đội và cân bằng giữa các đội hình trong mỗi trận. Xếp sau là Man City, nhưng không phải vì chấn thương, mà bởi Pep Guardiola xoay tua với tham vọng đoạt cả ba danh hiệu.

Chelsea sử dụng 38 đội hình khác nhau trong 38 trận, phần lớn trong số đó là do N'Golo Kante (gân kheo, 216 ngày), Armando Broja (đầu gối, 169), Wesley Fofana (đầu gối, 133), Reece James (đầu gối, 115), Ben Chilwell (gân kheo, 93), Mason Mount (xương chậu, 77), Ruben Loftus-Cheek (bắp chân, 64), Christian Pulisic (đầu gối, 61), Cesar Azpilicueta (chấn động, 53) và Thiago Silva (đầu gối, 45 tuổi) nghỉ dài hạn.

Rất nhiều trong số này là do các vấn đề về đầu gối - chấn thương rất khó đề phòng trong bóng đá và có thể được coi là kém may mắn. Chelsea dẫn đầu với 14 ca chấn thương đầu gối, xếp sau là Everton với bảy ca.

Trong bóng đá hiện đại, với mức độ pháp y của công nghệ theo dõi dữ liệu và ngăn ngừa chấn thương, vấn đề về cơ sẽ hiếm khi xảy ra.

Gân kheo là cơ thường bị tổn thương nhất trong bóng đá do liên quan đến chạy nước rút với cường độ cao. Chelsea một lần nữa chịu ảnh hưởng lớn nhất với 13 ca chấn thương gân kheo, theo sau là Leicester City (11), Liverpool và Newcastle United (10).

Newcastle đứng đầu về chấn thương cơ tứ đầu (mặt trước đùi) với 4 ca, đồng hạng với Crystal Palace về các vấn đề về bắp chân (7), nhưng lại có số điểm ổn định cao thứ hai sau Arsenal.

"Chích chòe" dính nhiều ca chấn thương, nhưng điều quan trọng là họ giữ được hàng thủ vững chắc trong phần lớn thời gian của mùa trước do sự vắng mặt dài hạn của Emil Krafth (dây chằng, 278 ngày) và Paul Dummett (bắp chân, 94) không ảnh hưởng đến đội hình xuất phát.

Trên hàng công, Callum Wilson phải nghỉ thi đấu 40 ngày vào tháng 8 và tháng 9 vì chấn thương gân kheo, Allan Saint-Maximin nghỉ 58 ngày vào tháng 9 và tháng 10 với vấn đề tương tự và Alexander Isak nghỉ 78 ngày vì chấn thương cơ tứ đầu và sau đó là 31 ngày khác do vấn đề về bắp chân trước lễ Giáng sinh. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn đó, thời gian nghỉ thi đấu dài nhất do chấn thương của Newcastle thuộc về những cầu thủ dự bị như Matt Ritchie, Matt Targett, Ryan Fraser, Harrison Ashby, Jamaal Lascelles và Karl Darlow.

Từ những thông số này, The Athletic bình luận rằng các ca chấn thương khiến Chelsea thêm hỗn loạn và là một phần nguyên nhân khiến họ cán đích thứ 12 Ngoại hạng Anh, còn Man City cho thấy tầm quan trọng của việc sở hữu đội hình đồng đều, chất lượng, khỏe mạnh để xoay tua phù hợp cho các đấu trường.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ngoai-hang-anh-tro-lai-chelsea-chan-thuong-nhieu-nhat-mua-truoc-mu-dung-thu-may-d175449.html