Thể thao

Ngôi sao tuyển Thái Lan xin rút khỏi Asian Cup, lý do khiến CĐV phẫn nộ, đòi gạch tên vĩnh viễn

Tiền vệ Ekanit Panya mới đây đã bất ngờ rút khỏi đội tuyển Thái Lan, dẫu cho ngày khai màn Asian Cup 2023 đã cận kề.

"Chúng tôi xin thông báo rằng Ekanit Panya đã xin không tham dự Asian Cup 2023. HLV Masatada Ishii đã gọi tiền vệ Picha Autra lên thay thế", LĐBĐ Thái Lan cung cấp thông tin vào tối nay (7/1).

Trong thông báo này, LĐBĐ Thái Lan cho biết Ekanit Panya xin rời đội tuyển Thái Lan để trở về tham gia tập huấn cùng CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản). Điều này ngay lập tức khiến CĐV Thái Lan tỏ ra bức xúc, với hàng loạt bình luận trên trang facebook của LĐBĐ Thái Lan:

"Giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Á lại chẳng quan trọng bằng đợt tập huấn của CLB."

"Vậy mà cậu ta từng bảo ước mơ lớn lên trở thành tuyển thủ quốc gia."

"Anh ta không muốn thể hiện ở giải đấu số một châu Á, thay vào đó là thể hiện ở một đợt tập huấn."

"Cậu ta thực sự coi thường ĐTQG."

"Cậu ta coi trọng CLB hơn là ĐTQG. Lần sau không cần phải gọi cậu ta lên tuyển nữa".

Ngôi sao tuyển Thái Lan xin rút khỏi Asian Cup, lý do khiến CĐV phẫn nộ, đòi gạch tên vĩnh viễn
Ekanit Panya (số 18) từng lên được lên tuyển Thái Lan từ năm 2019 khi mới 20 tuổi.

Được biết, CLB Urawa Red Diamonds vừa thay đổi HLV trưởng. Ông Per-Mathias Hogmo được bổ nhiệm thay cho người tiền nhiệm Maciej Skorza. Có lẽ Ekanit Panya muốn ghi điểm với HLV mới nên quyết định trở về CLB, dẫu cho Urawa Red Diamonds chỉ đi tập huấn chứ không tham dự giải đấu chính thức nào vào thời điểm này.

Còn với đội tuyển Thái Lan, Ekanit Panya là cái tên đáng chú ý tiếp theo vắng mặt tại Asian Cup. Trước đó, HLV Masatada Ishii đã buộc phải gạch tên hai ngôi sao Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda vì chấn thương. Ngoài ra, một số cầu thủ quen thuộc trong danh sách của HLV Polking như Tristan Do, Manuel Bihr… cũng không được triệu tập.

Tại Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan nằm ở bảng F. Đội bóng này sẽ có trận ra quân gặp Kyrgyzstan vào ngày 16/1, sau đó gặp Oman (21/1) và Saudi Arabia (25/1).

Theo Linh Đan (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngoi-sao-tuyen-thai-lan-xin-rut-khoi-asian-cup-ly-do-khien-c-v-phan-no-oi-gach-ten-vinh-vien-a398828.html