-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thể thao
13/12/2021 16:45Nhà báo Trung Quốc: 'Đội lót đường tại VLWC đang điên cuồng khẳng định mình, có thể lợi dụng được'
Trước trận đấu được xem là "chung kết" ở bảng B, ĐT Việt Nam phải chịu áp lực rất lớn khi cả ĐT Malaysia và ĐT Indonesia đều giành 6 điểm kèm theo hiệu số bàn thắng - thua tương đối tốt. Về phần mình, chúng ta mới chỉ có chiến thắng 2-0 trước ĐT Lào.
Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cỏ đã cho thấy đội bóng của HLV Park Hang Seo ở một đẳng cấp khác so với đối thủ. Trong một ngày mà hàng công của ĐT Việt Nam liên tục tạo ra sức ép lên khung thành của thủ môn Khairul, Malaysia đã phải nhận trận thua thuyết phục 0-3 trước Các chiến binh Sao vàng.
Chiến thắng có phần áp đảo của ĐT Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Trung Quốc. Ngay sau trận đấu, nhà báo Zu Zing của tờ Sun News (Trung Quốc) liền đăng bài bình luận với tiêu đề: "3-0! Đội lót đường ở vòng loại World Cup đã có màn trình diễn điên cuồng, ĐT Trung Quốc có thể lợi dụng họ để cản bước Australia".
Theo nội dung bài báo được đăng tải trên tờ Sun News, ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn tương đối ấn tượng trước ĐT Malaysia. Tác giả tin tưởng thầy trò HLV Park sẽ dùng phong độ, sự tự tin ở AFF Cup để cản bước Australia - đối thủ sắp tới của cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại VL cuối cùng World Cup 2022.
"Tuyển Việt Nam có màn trình diễn quá xuất sắc khi hạ Malaysia 3-0. Chiến thắng này cho thấy, tuyển Việt Nam sẽ dốc toàn lực để hiện thực hoá mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Ngoài ra, đây cũng chính là sự chuẩn bị tuyệt vời của tuyển Việt Nam trước khi vòng loại World Cup trở lại vào tháng sau.
Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 6 lượt trận vòng loại thứ ba World Cup. Nhưng những chiến thắng ấn tượng ở AFF Cup có thể giúp tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin trước khi họ quay lại với vòng loại World Cup.
Bây giờ, ĐTQG Trung Quốc hãy kỳ vọng vào "pha kiến tạo" của tuyển Việt Nam, đó là Việt Nam sẽ chặn đứng Australia. Điều này sẽ có ý nghĩa lớn giúp tuyển Trung Quốc vớt vát hy vọng cạnh tranh vị trí thứ ba của bảng đấu", trích bài viết của Zu Zing trên tờ Sun News.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (49 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (57 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)