-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
28/06/2021 07:40Nhắc lại lần hú vía với 'đám trẻ nhà bầu Đức', báo Trung Quốc gửi lời thách thức tới ĐTVN
Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc như "sục sôi" và liên tục nhắc đến viễn cảnh đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Báo chí nước này dường như cảm thấy chạnh lòng với sự lạc quan đến từ truyền thông Việt Nam. Đặc biệt, sau bài phỏng vấn của chuyên gia Vũ Mạnh Hải với chúng tôi, nhận định tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thắng trận nếu cùng bảng với Trung Quốc, truyền thông đất nước tỷ dân càng phản ứng gay gắt hơn.

Trong một bài viết trên Sohu vào hôm nay (27/6), cây viết của tờ báo này cho rằng sức mạnh của bóng đá Trung Quốc đang bị đối phương xem nhẹ, đồng thời đặt tuyển Việt Nam vào vị thế của những kẻ ngạo mạn.
"Như chúng ta đã biết, bóng đá Việt Nam vốn là "đội bóng có bụng bầu" trong làng bóng đá châu Á (ám chỉ cầu thủ Việt Nam chậm chạp, trình độ thấp - PV), còn bóng đá Trung Quốc thì chưa bao giờ ngán đối thủ nào trong những lần dự vào vòng loại cuối World Cup trước đây.
Lần này, tuyển Trung Quốc nằm ỏ nhóm hạt giống số 4, còn Việt Nam được xếp vào nhóm 6. Một số cho rằng nếu đội nằm cùng bảng, Việt Nam có cửa để giành được 6 điểm. Và phía Việt Nam cũng nghĩ như vậy. Họ rất háo hức được nằm chung bảng với tuyển Trung Quốc.
Tuy nhiên nhiều tờ báo Trung Quốc hiện không đánh giá cao tuyển Việt Nam và cho rằng chúng ta đang thổi phồng về sức mạnh của đối thủ này", tờ Sohu nhận xét.

Cây bút của Sohu tiếp tục: "Một số tờ báo của Việt Nam đang nhắc lại trận đấu ở giải U19 châu Á 2014 giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc. Họ nói về trận hòa 1-1 đó và dùng nó làm căn cứ để cho rằng tuyển Trung Quốc sẽ không dễ để thắng được Việt Nam.
Thời điểm ấy, HLV Zheng Xiong của U19 Trung Quốc được cho là đã có những lời lẽ đánh giá thấp đối thủ. Và điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của U19 Việt Nam.
Nhìn chung, truyền thông Việt Nam và chuyên gia bóng đá của họ tin rằng giờ đây đội tuyển của họ có thể đánh bại Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này không phải Trung Quốc đánh giá thấp đối thủ mà chính phía Việt Nam đang làm điều đó.
Bởi thế, tôi phải nói rằng Trung Quốc đang rất háo hức, mong được gặp tuyển Việt Nam lần nữa. Hãy để cho họ thấy sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc. Và hãy để Wu Lei và những cầu thủ nhập tịch của chúng ta mang đến cho tuyển Việt Nam một chút "sắc màu"".
Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới. Sau đó, 12 đội tuyển sẽ bắt đầu các trận đấu từ tháng 9/2021.
Theo Linh Đan (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (2 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (2 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (3 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (3 giờ trước)




