Sau màn trình diễn bùng nổ trước Thụy Điển, tuyển Hà Lan bước vào lượt trận cuối bảng F World Cup 2026 với sự tự tin cao độ. Trong khi đó, Tunisia chỉ còn thi đấu vì danh dự sau khi đã chính thức hết cơ hội đi tiếp.

Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở ngày ra quân từng khiến Hà Lan nhận không ít hoài nghi. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ nhanh chóng được xua tan khi thầy trò HLV Ronald Koeman trình diễn sức mạnh đáng gờm bằng chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai.

Màn thể hiện ấy không chỉ mang về ba điểm quan trọng mà còn cho thấy hình ảnh quen thuộc của "Cơn lốc màu da cam" với lối chơi tốc độ, khả năng chuyển đổi trạng thái linh hoạt và sức tấn công đa dạng. Các mắt xích trong đội hình vận hành hiệu quả, từ hai biên cho đến tuyến giữa, giúp Hà Lan tạo ra sức ép liên tục lên đối thủ.

25-1782370418-nhan-dinh-bong-da-tunisia-vs-ha-lan-loc-mau-cam-lai-thoi
Hà Lan hướng đến 3 điểm trước Tunisia. Ảnh: Oranje

Chiến thắng đậm trước Thụy Điển cũng giúp đội bóng châu Âu giải tỏa áp lực tâm lý và củng cố niềm tin vào chiến thuật của HLV Koeman. Với quyền tự quyết đang nằm trong tay, Hà Lan chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Tunisia để giành vé vào vòng 1/16, đồng thời nuôi hy vọng kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Tunisia bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Hai thất bại liên tiếp trước Nhật Bản và Thụy Điển cùng tổng cộng 9 lần để thủng lưới đã khiến đại diện Bắc Phi sớm nói lời chia tay giải đấu.

Những biến động nội bộ liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng cũng ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của Tunisia. Dù có sự xuất hiện của HLV Herve Renard, đội bóng này vẫn chưa thể cải thiện đáng kể lối chơi cũng như tinh thần thi đấu. Hàng thủ liên tục bộc lộ những khoảng trống và dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi chịu sức ép lớn.

Trong bối cảnh đó, Tunisia được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Hà Lan đang đạt trạng thái hưng phấn. Chênh lệch về tổ chức chiến thuật, tốc độ triển khai bóng và chất lượng nhân sự khiến cán cân nghiêng đáng kể về phía đại diện châu Âu.

Nếu duy trì được phong độ như trận thắng Thụy Điển, Hà Lan hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới một chiến thắng thuyết phục, qua đó khẳng định tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Tunisia (4-1-2-3): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri; Slimane, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri.

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.

Dự đoán: Hà Lan thắng 3-0.

Minh Ngọc (SHTT)