Sau màn ra quân đầy ấn tượng, tuyển Việt Nam bước vào cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua tại bảng A ASEAN Cup 2026. Dù đối thủ đang có phong độ tốt và tuyên bố quyết tâm giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên một màn trình diễn thuyết phục trước khán giả nhà.

Tuyển Việt Nam và Singapore đều có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Nếu đội bóng đảo quốc Sư tử lần lượt vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1 và đánh bại Timor Leste 2-0 để giành trọn 6 điểm, thì thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng tạo dấu ấn bằng chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste.

Tuy nhiên, những đối thủ mà hai đội đã gặp đều không được đánh giá quá cao. Vì vậy, màn so tài trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 31/7 mới thực sự được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho tham vọng của cả hai tại bảng A.

Singapore mang đến Hà Nội đội hình với nhiều gương mặt đáng chú ý như Ilhan Fandi, người đã ghi 2 bàn từ đầu giải, tiền vệ nhập tịch Song Ui Young cùng chân sút kỳ cựu Shawal Anuar. Theo HLV Kim Sang Sik, Singapore hiện đã tiến bộ đáng kể so với vài năm trước và sở hữu lực lượng đủ sức tạo ra nhiều khó khăn.

31-1785456106-nhan-dinh-tuyen-viet-nam-vs-singapore-cho-man-khang-dinh-suc-manh-cua-nha-vo-dich

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá sự xuất hiện của những cái tên như Song Ui Young, Kyoga Nakamura, Shawal Anuar hay Ilhan Fandi đã giúp sức mạnh của Singapore được nâng lên rõ rệt. Ông cũng nhấn mạnh đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam.

Được thi đấu trên sân nhà, có quãng nghỉ gần một tuần và sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, tuyển Việt Nam có nhiều cơ sở để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. Một kết quả thuận lợi không chỉ giúp đội tuyển tạo lợi thế về điểm số mà còn mang lại sự tự tin trước chuyến làm khách được dự báo nhiều thử thách trên sân Indonesia.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung từng đánh bại Timor Leste nhằm sớm tạo ra lợi thế. Đội hình dự kiến gồm thủ môn Patrik Lê Giang; các hậu vệ Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Tiến Anh; hàng tiền vệ với Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu; phía trên là Đình Bắc và Xuân Son.

Nếu thế trận diễn ra đúng như mong muốn và tuyển Việt Nam sớm tạo khoảng cách an toàn, ban huấn luyện có thể tính đến phương án rút bớt các trụ cột nhằm giữ sức cho trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, đó chỉ là kịch bản lý tưởng bởi Singapore được đánh giá là đối thủ khó chịu hơn rất nhiều so với Timor Leste.

Bản thân HLV Gavin Lee cũng khẳng định Singapore đến Hà Nội không phải để hướng tới một trận hòa mà đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa tuyển Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa, đồng thời khắc phục những khoảng trống từng xuất hiện trong quá trình chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công.

Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà, lực lượng chất lượng cùng thành tích đối đầu vượt trội, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Kể từ thất bại tại Tiger Cup 1998, đội tuyển đã trải qua chuỗi 16 trận liên tiếp không thua trước Singapore, trong đó giành tới 8 chiến thắng.

Nếu thi đấu đúng phong độ và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể giành một chiến thắng đẹp trên sân Mỹ Đình, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch và tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Minh Ngọc (SHTT)