-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thể thao
15/05/2023 00:30Nhìn lại tài nghệ của HLV Gong Oh-kyun để thấy khác biệt so với HLV Troussier
Năm ngoái, những Lê Văn Đô, Văn Tùng, Văn Khang, Văn Trường, Lương Duy Cương, Tiến Long, Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Huỳnh Công Đến đã có một kỳ U23 châu Á 2022 để đời. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó trước Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia nhưng ghi 5 bàn, thắng một và hoà 2. Nếu may mắn thì Việt Nam có 7 điểm thay vì 4 điểm, bởi đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng trước U23 Thái Lan.
Tuy nhiên, kết quả không phải là điều đáng nói về U23 Việt Nam. Lối chơi hiện đại, công thủ - toàn diện và chuyển đổi trạng thái nhanh. HLV Gong Oh-Kyun khiến cho tất cả thán phục, bởi U23 Việt Nam đá ba trận vòng bảng với 3 đội hình khác nhau. Có đến 22/23 cầu thủ được ra sân và hệ thống chiến thuật linh hoạt từ các sơ đồ khác nhau như 4-4-2, 4-1-4-1, 5-3-2, 4-3-3...
HLV Gong bị hoài nghi vì dẫn dắt lứa cầu thủ non kém kinh nghiệm nhất U23 châu Á 2022. Cả đội chỉ có 185 trận chuyên nghiệp, con số này thua xa U23 Thái Lan với 506 trận ở các giải VĐQG và 32 trận cấp ĐTQG. Tính riêng Kritsada Kaman và Ekanit Panya đã chơi 179 trận ở Thai League, tức gần bằng U23 Việt Nam. Thái Lan còn mang cả thần đồng Suphanat Mueanta tranh tài với U23 Việt Nam. Đây là lứa cầu thủ giỏi hơn so với đội hình dự SEA Games 31 của Thái Lan.
Dù thua kém Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia về kinh nghiệm lẫn thực chiến nhưng U23 Việt Nam chơi cực hay. Thái Lan thoát thua, Hàn Quốc chỉ có 1 điểm và Malaysia thua 0-2 trước đội dự bị của U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Gong đá theo đúng nghĩa một đội bóng có tầm vóc ở châu lục, lấy ba điểm trước Malaysia theo tư thế đội mạnh.
Nhìn lại tài nghệ của HLV Gong Oh-Kyun, tin rằng nhiều người hâm mộ cảm thấy được sự khác biệt rất lớn về lối chơi so với hình ảnh U22 Việt Nam thời HLV Troussier. Chúng ta không còn Thanh Bình, Việt Anh thì đối thủ cũng mất đi nhiều cầu thủ giỏi. Điển hình Thái Lan không dùng Ekanit Panya, Suphanat Mueanta…
Hình ảnh phản chiếu rõ nhất là thủ môn Quan Văn Chuẩn luân chuyển quả bóng cùng các đồng đội một cách nhịp nhàng. Nhưng Văn Chuẩn không còn là chính mình ở SEA Games 32. Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Đô, Văn Trường, Duy Cương, Tiến Long… cũng nhạt nhoà. Thậm chí, Văn Khang và Văn Trường chỉ có thể dự bị ở SEA Games 32.
HLV Troussier nói về yếu tố kinh nghiệm và thực chiến sau trận thua Indonesia. Nhưng cần nhắc rằng, phần lớn cầu thủ kể trên được HLV Gong dẫn dắt đã chơi rất hay ở U23 châu Á 2022, dù đẳng cấp các đối thủ và độ tuổi khác xa so với SEA Games 32.
Theo Hoài Anh (Saostar.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)