-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
06/03/2021 16:20Nhìn vào 'quả đắng' 25 năm trước với ĐTVN, hãy cẩn thận với cái đầu gối của Đoàn Văn Hậu
CUỘC HỘI CHẨN CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ
Chiều qua (5/3), người hâm mộ Việt Nam xôn xao trước một sự kiện lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử bóng đá nước nhà. Chưa bao giờ, chấn thương của một tuyển thủ quốc gia lại nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan y tế đầu ngành như vậy.
Tại trụ sở VFF, một cuộc hội chẩn quy mô được tổ chức, với sự tham dự của các chuyên gia, bác sỹ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y học thể thao, cơ xương khớp và chấn thương chỉnh hình đến từ bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Cùng với đại diện của đội ngũ y tế ĐT Việt Nam, Trung tâm HLTTQG, Ban Y học VFF, tất cả cùng nhau hội chẩn, bàn bạc, đưa ra đánh giá về tình trạng hiện tại và tiến độ hồi phục chấn thương đầu gối của Đoàn Văn Hậu.

Trước đó, Văn Hậu gặp phải chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối phải hồi tháng 9/2020. Đến ngày 10/12/2020, anh được phẫu thuật tại TP.HCM, sau đó tập luyện hồi phục chấn thương tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ tháng 1/2021 cho đến nay.
Tuy nhiên theo một số nguồn tin, trong cuộc hội chẩn chiều qua đã có ý kiến đề nghị nên tiến hành mổ lại đầu gối của Văn Hậu. Cuối cùng, sau nhiều bàn bạc, các bên thống nhất quan điểm sẽ tiếp tục theo dõi việc tập phục hồi của Văn Hậu.
Dự kiến sau đây 1 tháng, đội ngũ bác sỹ sẽ tiến hành hội chẩn lại để đánh giá tình hình. Nếu tình hình hồi phục không tiến triển tốt, phương án mổ lại rất có thể sẽ được tính đến.

"QUẢ ĐẮNG" 25 NĂM TRƯỚC VỚI ĐT VIỆT NAM
Nhìn vào những gì đang diễn ra với Đoàn Văn Hậu, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tương lai của hậu vệ này. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít ca chấn thương đầu gối nặng (Công Vinh, Tuấn Anh, Xuân Trường...). Có người sau quãng nghỉ dài đã trở lại đầy mạnh mẽ, nhưng cũng có cầu thủ phải cay đắng giã từ sự nghiệp thi đấu dù còn rất trẻ.
Cách đây 25 năm, bóng đá nước nhà từng chứng kiến bi kịch cay đắng xảy ra với tiền đạo Trần Minh Chiến. Thời điểm ấy, Minh Chiến đang nổi lên với tư cách một chân sút hàng đầu của ĐT Việt Nam. Ở tuổi 21, anh trở thành vua phá lưới và cùng đội CA TP.HCM lên ngôi ở vô địch quốc gia.
Tới SEA Games 1995, Minh Chiến khiến người hâm mộ Việt Nam ngất ngây khi góp công lớn giúp đội tuyển lần đầu lọt vào chung kết.
Khoảnh khắc chàng tiền đạo nhỏ con, với cái đầu gối phải quấn băng trắng xóa vung chân thực hiện pha vô lê cháy lưới Myanmar, ghi bàn thắng vàng ở bán kết, tất cả như vỡ òa trong vui sướng. Đó chính là dấu ấn lớn nhất của Minh Chiến trong màu áo ĐTQG. Nhưng buồn thay, cũng là dấu ấn cuối cùng.
Dây chằng đầu gối của Trần Minh Chiến có thể đã bị đứt từ vòng bảng, nhưng anh vẫn nén đau để thi đấu. Để rồi tới khi được đưa sang Đức chữa trị, đầu gối của anh phải mổ đi mổ lại tới… 4 lần, nhưng theo lời Minh Chiến thì "cũng không thấy đỡ".
Và đến giai đoạn chuẩn bị cho Tiger Cup 1996, cái dây chằng gối phải của Trần Minh Chiến lại một lần nữa bị đứt. Cay đắng và bất lực, chàng tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam buộc phải nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 22.
"Sau khi chấn thương, một phần cũng do y học hồi xưa không tiến bộ mới xảy ra trường hợp mình bị nặng nhiều hơn. Cứ đinh ninh mình chỉ bị đau gối bình thường thôi, nhưng thực ra là mình bị đứt dây chằng.
Khi bị thế mà mình không mổ thì tất cả các sợi dây chằng khác cũng bị ảnh hưởng đến vết chấn thương rất nhiều", Trần Minh Chiến từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm.
Rõ ràng, với bất kỳ VĐV nào, chấn thương đầu gối luôn là một cơn ác mộng. Trước đây Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường đã phải giải nghệ sớm. Rồi gần nhất, Đình Trọng cũng chật vật trong suốt 2 năm qua vì lộ trình điều trị và trở lại thi đấu không phù hợp (mổ lần đầu vào tháng 6/2019, mổ lại vào tháng 9/2020).
Với Đoàn Văn Hậu, không phải ngẫu nhiên mà VFF và Hà Nội FC lại mời những chuyên gia y tế đầu ngành để thực hiện buổi hội chẩn vừa rồi. Bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu lớn trong năm 2021, nhưng tương lai của Đoàn Văn Hậu cũng là điều rất quan trọng.
Ở tuổi 22, Hậu vẫn còn nhiều thời gian!
Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (41 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)