-
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026: Quy định lương, phạt vi phạm và quyền lợi người lao động -
Rò rỉ clip nhạy cảm ở bãi đất trống: Nữ sale BĐS bất ngờ bị réo tên, vợ chồng phải lên tiếng đính chính -
Công an ra "tối hậu thư" cho người đàn ông không chịu trả 500 triệu chuyển nhầm sau 7 lần vận động -
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Lào -
Người dân Lạng Sơn tiết lộ tình trạng ở Trạm Quản lý thị trường số 4 những ngày qua -
Vụ cô gái mất tích gần 2 tháng: Hé lộ tin nhắn bất thường vào ngày 5/11 và đoạn camera được trích xuất -
Nhân sâm và tổ yến đại bổ nhưng có nên dùng chung? -
Từ 1/12, khách bay Vietnam Airlines không gửi hành lý phải làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiốt -
Bão Koto còn cấp 8, dự kiến tan thành vùng áp thấp khi áp sát Gia Lai – Khánh Hòa -
Khoảnh khắc xe khách tông xe hút rác trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Thể thao
28/09/2025 14:00Nóng: Bằng chứng quan trọng từ Cục Đăng ký quốc gia Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch không có giấy khai sinh gốc

Bằng chứng quan trọng từ NRD
Trong tài liệu 2 trang có tên Tuyên bố Nhân chứng được ký ngày 19.9 bởi ông Badrul Hisham, Tổng giám đốc NRD Malaysia đã nhắc đến quy trình và tiêu chí nội bộ NRD áp dụng cấp quốc tịch theo Điều 19 của Hiến pháp Malaysia (điều khoản về trường hợp đặc biệt), có thể là một bằng chứng quan trọng trong án phạt của FIFA .
Theo đó, NRD đã nhận được tài liên quan đến tất cả 7 người nộp đơn được cấp tại Argentina, Brazil và Tây Ban Nha, nhưng không thể lấy lại được bản gốc giấy khai sinh viết tay từ kho lưu trữ lịch sử. Do đó, NRD đã cấp một bản sao chính thức dựa trên bằng chứng cho thấy đã có ca sinh.
"Việc phát hiện và xác nhận các giấy khai sinh này được sử dụng làm bằng chứng hỗ trợ cho đánh giá của Chính phủ và ngoài việc đáp ứng các điều kiện, cụ thể là thời gian cư trú tại Malaysia, trình độ tiếng Mã Lai đầy đủ và hạnh kiểm tốt, đã tạo đủ cơ sở, theo Điều 19, để tiến hành cấp giấy chứng nhận nhập tịch cho người nộp đơn", dẫn lời NRD.

Mấu chốt FIFA xử phạt Malaysia?
Tài liệu này đã chỉ ra một điều mấu chốt, rằng NRD và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia (bị Ban kỷ luật FIFA ra án phạt) đã không thể chứng minh bất kỳ bản gốc giấy khai sinh viết tay nào, trước khi Malaysia tự cấp một bản khai sinh mới nhằm hoàn thiện hồ sơ.
Chúng ta có thể hiểu NRD đang cố gắng diễn giải và hợp pháp hóa hồ sơ cho 7 cầu thủ Brazil, Argentina và Tây Ban Nha. Nhưng họ đã bỏ qua một sự thật quan trọng là phải chơi theo luật của FIFA.
"Bất kỳ Chính phủ nào cũng đều có thể cấp quốc tịch cho bất kỳ ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa là FIFA sẽ chấp nhận.

Luật của FIFA rất đơn giản: cư trú 5 năm tại quốc gia đó hoặc theo quan hệ huyết thống từ đời ông bà trở lại. Trong bóng đá, những luật và quy định đó của FIFA phải được tôn trọng", một phóng viên Malaysia thẳng thắn chia sẻ cùng Báo Thanh Niên .
Điều này đồng nghĩa, NRD có quyền cấp giấy căn cước cho 7 ngoai binh nhập tịch kể cả khi họ tự làm mới giấy khai sinh vì không chứng minh được bản khai sinh gốc.
Nhưng nếu hồ sơ nộp lên FIFA không phù hợp 2 tiêu chí đã được FIFA quy định, tức không trung thực, thì sẽ phải nhận án phạt, khi tung cầu thủ vào sân trong 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027!
- Camera gara nhà Mailisa tiết lộ số phận dàn siêu xe trăm tỷ trước khi bị bắt: Hé lộ số tài sản đã nộp khắc phục (1 giờ trước)
- Căng thẳng leo thang: Mỹ tập trận không kích Venezuela, Tổng thống Maduro tố Washington có ý đồ chiếm đoạt dầu mỏ bằng vũ lực (1 giờ trước)
- Ca sĩ Thủy Tiên vừa chốt câu "căng đét" việc bị cư dân mạng "nói xấu" về ồn ào từ thiện năm 2020 (1 giờ trước)
- Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026: Quy định lương, phạt vi phạm và quyền lợi người lao động (1 giờ trước)
- HLV Maresca chỉ trích trọng tài sau trận derby London (1 giờ trước)
- Concert All Rounder: Soobin và fan gây sốt khi góp quỹ "khủng", ủng hộ cho đồng bào miền Trung (1 giờ trước)
- Rò rỉ clip nhạy cảm ở bãi đất trống: Nữ sale BĐS bất ngờ bị réo tên, vợ chồng phải lên tiếng đính chính (2 giờ trước)
- MU bạo chi chiêu mộ sao Real Madrid (2 giờ trước)
- Công an ra "tối hậu thư" cho người đàn ông không chịu trả 500 triệu chuyển nhầm sau 7 lần vận động (2 giờ trước)
- Lừa đảo hàng chục tỷ đồng nhờ vỏ bọc "nữ đại gia" bất động sản (2 giờ trước)