Trong ngày Arsenal bị đội cửa dưới Sunderland cầm hòa bạc nhược, tiền vệ Mesut Ozil lại đi vào lịch sử Premier League với kỷ lục ấn tượng.
Trong ngày Arsenal bị đội cửa dưới Sunderland cầm hòa bạc nhược, tiền vệ Mesut Ozil lại đi vào lịch sử Premier League với kỷ lục ấn tượng.
Trận hòa không bàn thắng trên sân của Sunderland đã chính thức khiến Arsenal tan mộng vô địch giải đấu số một nước Anh mùa này. Thậm chí họ còn có nguy cơ mất top 4 vào tay M.U khi chỉ hơn 5 điểm những đã chơi nhiều hơn 1 trận và phong độ hiện tại là rất đáng thất vọng. Dù vậy xét trên phương diện các nhân, Mesut Ozil lại trải qua mùa giải khó tin. Theo đó ngôi sao người Đức đã phá kỷ lục về số đường kiến tạo cơ hội mà Frank Lampard ở mùa giải 2008/2009 trong màu áo Chelsea.

Ozil lập nên kỷ lục khó tin trong ngày buồn của Arsenal.

Cụ thể, với 5 đường kiến tạo cơ hội ở trận đấu Sunderland, Ozil đã có 137 đường kiến tạo cơ hội ở mùa này, vượt qua thành tích của Frank Lampard (134 đường chuyền). Thế nhưng khả năng dứt điểm của hàng công Arsenal là rất yếu kém khiến đội bóng này chỉ 18 lần cụ thể hóa được những pha kiến tạo ngon ăn mà Ozil tạo ra.

Bởi thế cựu sao Real vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục kiến tạo của Henry ở mùa giải 2003/2004 với 20 đường chuyền thành bàn. Tại giải đấu số 1 xứ sương mù mùa này chỉ có Dimitri Payet (West Ham) và Christian Eriksen (Tottenham) vượt qua được cột mốc 100 đường chuyền tạo ra cơ hội (lần lượt 102 và 105 lần).


Tính riêng tại Arsenal, Cesc Fabregas đang là cầu thủ có thành tích gần với tiền vệ người Đức nhất. Cựu đội trưởng của Pháo thủ từng chạm đến con số 116 vào mùa giải 2006/2007.

Ozil đã được đề cử vào danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA nhưng anh lại không có tên trong Đội hình tiêu biểu Premier League mùa này. Trong khi đó riền đạo người Pháp cũng vừa lập một kỷ lục buồn cho bản thân khi trải qua 14 trận liên tiếp không ghi bàn ở giải đấu hạng cao nhất xứ sở sương mù. Đây là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất mà Giroud từng trải qua sau 4 năm thi đấu cho Pháo thủ.

>> Hòa Sunderland, Arsenal trở lại vị trí thứ tư

Theo Lê Sơn (Nguoiduatin.vn)