Jose Mourinho cho rằng thất bại của Ruben Amorim tại MU là câu chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể lý giải trọn vẹn. Theo chiến lược gia kỳ cựu, việc bị sa thải ở Old Trafford không tạo thêm áp lực cho thế hệ HLV trẻ Bồ Đào Nha, mà đơn giản là một phần tất yếu của con đường nghề nghiệp.

Sau khi MU quyết định chấm dứt hợp đồng với Ruben Amorim, câu chuyện về quãng thời gian ngắn ngủi và không như kỳ vọng của HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Từ Lisbon, Jose Mourinho đã lên tiếng với thái độ điềm tĩnh, phản ánh góc nhìn của một người từng trải qua đủ vinh quang lẫn cay đắng tại Old Trafford.

07-1767755532-phan-ung-cua-mourinho-truoc-viec-amorim-bi-mu-sa-thai-chi-cau-ay-moi-hieu-het-nguyen-nhan.jpg
Jose Mourinho từng có thời gian dẫn dắt MU.

Chia sẻ với O Jogo, Mourinho nhấn mạnh rằng những gì xảy ra với Amorim là điều chỉ bản thân HLV này mới có thể tự phân tích. Ông bày tỏ niềm tin rằng Amorim cùng ban huấn luyện sẽ mổ xẻ vấn đề một cách thấu đáo, còn việc có công khai hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân của người trong cuộc. Theo Mourinho, thất bại tại MU không nên được nhìn nhận bằng những phán xét bề mặt, mà cần được hiểu từ bên trong.

Amorim chia tay Old Trafford sau hơn một năm cầm quân không đạt kỳ vọng. Dù từng được trao quyền định hình lối chơi và nhận sự ủng hộ ban đầu từ ban lãnh đạo, HLV 40 tuổi vẫn không thể mang lại sự ổn định cần thiết. Thành tích thiếu thuyết phục, cùng cảm giác đội bóng chưa tìm ra hướng đi rõ ràng về chiến thuật, khiến chiếc ghế của ông sớm lung lay trước khi quyết định sa thải được đưa ra.

Khi được hỏi liệu cú ngã của Amorim có tạo thêm áp lực cho các HLV trẻ người Bồ Đào Nha, Mourinho thẳng thắn phủ nhận. Ông cho rằng mỗi HLV phải tự chịu trách nhiệm cho hành trình của riêng mình, và việc thất bại ở MU không phải là gánh nặng chung cho cả một thế hệ.

Quan điểm này phản ánh cách nhìn nhất quán của Mourinho, người coi Man United là một phép thử khắc nghiệt nhưng không thể định nghĩa toàn bộ sự nghiệp của bất kỳ HLV nào. Bản thân ông cũng từng rời Old Trafford trong bối cảnh tương tự, khép lại quãng thời gian hơn hai năm rưỡi với ba danh hiệu gồm Community Shield, FA Cup và League Cup. Dù vậy, Mourinho khẳng định ông luôn chọn cách khép lại quá khứ, thay vì công khai mổ xẻ những thất bại.

“Một cánh cửa khép lại sẽ mở ra cánh cửa khác. Lịch sử, các con số và danh hiệu sẽ ở lại phía sau”, Mourinho kết luận. Đó như một lời nhắn gửi ngắn gọn, đủ để Amorim hiểu rằng điều quan trọng nhất sau biến cố tại MU không phải là lý do ra đi, mà là cách đứng dậy và tiếp tục hành trình của mình.

Minh Ngọc (SHTT)