Thể thao >> SEA Games 32

Phát hiện lớn nhất của HLV Troussier tại SEA Games là ai?

Trong một giải đấu mà U22 Việt Nam chỉ giành huy chương đồng, lối chơi thất thường và ít có điểm sáng, thì đâu là cầu thủ được xem là phát hiện lớn nhất đối với chiến lược gia Philippe Troussier?

Một giải đấu không thành công của tân HLV Philippe Troussier khi ông không thể giúp U22 Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra là tối thiểu lọt vào trận chung kết SEA Games, song ‘Phù thủy trắng’ vẫn khẳng định các trận đấu tại Campuchia giúp đội thu về nhiều bài học quý giá. Một trong số ít đó là việc phát hiện ra vị trí trung phong mũi nhọn do Văn Tùng đảm nhiệm.

Kết thúc SEA Games, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Đây có lẽ là điểm sáng duy nhất của đội bóng do nhà cầm quân người Pháp điều hành.

Phát hiện lớn nhất của HLV Troussier tại SEA Games là ai?
Thể hình tốt giúp Văn Tùng có khả năng chơi càn lướt ở vị trí mũi nhọn

Đây là một phát hiện khá bất ngờ, bởi trước SEA Games 2 tháng, giải đấu giao hữu tại Doha Qatar, khi “Phù thủy trắng” lần đầu cầm quân, ông đã thử nghiệm một cầu thủ khác ở vị trí trung phong là Nguyễn Văn Trường, vốn là một tiền vệ có lối chơi đa năng.

Văn Tùng lên các cấp ĐTQG từ khá sớm. Tại SEA Games năm ngoái ở Việt Nam, vì cũng có mặt trong thành phần đội tuyển lúc đó dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Nhưng do Nguyễn Tiến Linh và Nhâm Mạnh Dũng chơi quá ấn tượng, tiền đạo của CLB Hà Nội không được ra sân.

Tại giải đấu diễn ra trên đất Campuchia, Văn Tùng đã ghi được 5 bàn thắng trong 5 trận đầu tiên, bao gồm 4 trận vòng bảng và trận đấu ở vòng bán kết với Indonesia. Anh có thành tích ngang bằng với Fajar Fathur Rahman và Ramadhan Sananta của Indonesia, đều là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải.

Phát hiện lớn nhất của HLV Troussier tại SEA Games là ai? - 1
Với 5 bàn thắng, chân sút của CLB Hà Nội tạo được niềm tin với HLV Troussier.

Tuy nhiên, Văn Tùng không được HLV Troussier sử dụng ở trận tranh huy chương đồng, nên lỡ cơ hội để vươn lên độc chiếm thành tích. Với chiều cao 1m80, Văn Tùng được xem là mẫu trung phong lý tưởng của bóng đá Việt Nam. Thực tế cho thấy, 2 bàn ghi được bằng đầu đẹp mắt ở các trận ra quân gặp Lào và trận bán kết với Indonesia, là điểm mạnh của tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội.

Chân sút sẽ tròn 22 tuổi vào đầu tháng 6 tới có lẽ là phát hiện lớn nhất của HLV Troussier, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra nhiều tài năng ở thế hệ kế cận thời “hậu Park Hang Seo”.

MH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-lon-nhat-cua-hlv-troussier-tai-sea-games-la-ai-d163182.html