Các CLB Premier League đang dành khoảng 1,63 tỷ bảng mỗi năm cho tiền lương cầu thủ, một con số đủ tương đương gần 6.000 căn nhà hoặc kinh phí xây hơn 36 trường học tại Anh.
21-1789978622-premier-league-chi-hon-16-ty-bang-tra-luong-cau-thu-moi-nam
Quỹ lương Premier League vượt xa sức tưởng tượng.

Theo dữ liệu từ Spotrac, Arsenal hiện dẫn đầu Premier League về tổng quỹ lương, dù không có cầu thủ nào góp mặt trong nhóm 3 người nhận lương cao nhất giải. Đội bóng này chi khoảng 174,62 triệu bảng mỗi năm để trả lương cho các cầu thủ.

Man City đứng ngay sau Arsenal với quỹ lương khoảng 165,1 triệu bảng mỗi năm, thấp hơn khoảng 9,52 triệu bảng. Trong đội hình Man City, Erling Haaland là cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất Premier League, với khoảng 375.000 bảng mỗi tuần.

Liverpool xếp thứ ba với quỹ lương 165,1 triệu bảng. Virgil van Dijk nằm trong nhóm những cầu thủ nhận mức đãi ngộ cao nhất giải đấu. Trong khi đó, MU đứng thứ tư khi dành khoảng 157,9 triệu bảng mỗi năm cho tiền lương.

Sáu CLB gồm Arsenal, Man City, Liverpool, MU, Tottenham và Chelsea cùng chi 896,92 triệu bảng tiền lương, tương đương khoảng 54,9% tổng quỹ lương của toàn Premier League.

Tính trung bình, mỗi đội trong nhóm này phải trả khoảng 149,5 triệu bảng mỗi năm cho các cầu thủ. Con số này cao gần 2,85 lần mức trung bình 52,5 triệu bảng của 14 CLB còn lại.

Sự chênh lệch còn rõ rệt hơn khi nhìn vào nhóm có quỹ lương thấp nhất. Tổng số tiền dành cho lương cầu thủ của Ipswich, Hull và Coventry chỉ vào khoảng 48,15 triệu bảng, chưa đến 3% tổng quỹ lương toàn giải.

Quy mô 1,63 tỷ bảng càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh những khoản chi tiêu trong đời sống tại Anh. Với giá nhà trung bình khoảng 273.000 bảng vào tháng 7/2026, tổng quỹ lương của Premier League tương đương giá trị gần 5.978 căn nhà.

Nếu so với thu nhập của nhân viên y tế, mức chi này cũng gây chú ý. Một y tá thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia có mức lương khoảng 37.000-42.000 bảng mỗi năm. Với 1,63 tỷ bảng, về lý thuyết có thể chi trả tiền lương cho khoảng 38.857-44.108 y tá.

Chi phí xây dựng một trường học mới tại Anh được ước tính khoảng 45 triệu bảng. Theo cách tính này, tổng số tiền Premier League dành cho lương cầu thủ mỗi năm tương đương kinh phí xây dựng khoảng 36 trường học.

Những con số trên cho thấy sức mạnh tài chính rất lớn của bóng đá Anh, đồng thời làm nổi bật khoảng cách về nguồn lực giữa nhóm CLB có tiềm lực tài chính hàng đầu và phần còn lại của Premier League.

QT (SHTT)