Tương lai của bóng đá Malaysia đang đứng trước một ngã rẽ đầy tăm tối khi những sai phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến một án phạt nặng nề từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

09-1767928103-quan-chuc-afc-noi-ve-kha-nang-malaysia-bi-cam-tham-du-hang-loat-giai-dau.jpeg

Mới đây, ông Windsor Paul John, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về khả năng FIFA sẽ đình chỉ hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Theo ông John, nếu kịch bản tồi tệ này xảy ra, toàn bộ các đội tuyển quốc gia cũng như các câu lạc bộ của quốc gia này sẽ bị tước quyền tham dự mọi giải đấu quốc tế.

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ chuỗi sự kiện kéo dài suốt hơn nửa năm qua. Tâm điểm gây chấn động truyền thông quốc tế chính là việc đội tuyển quốc gia Malaysia bị phát hiện sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Chưa dừng lại ở đó, những bất ổn và trục trặc trong nội bộ FAM càng khiến tình hình trở nên hỗn loạn, buộc FIFA và AFC phải xem xét can thiệp.

Hệ quả của án phạt này sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của "Bầy hổ Malaya". Malaysia đứng trước nguy cơ bị gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và đặc biệt là AFF Cup 2026, giải đấu vốn đã được FIFA chính thức công nhận. Đây là một viễn cảnh đáng buồn, nhất là khi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/1 tới đây tại Indonesia, chuẩn bị cho ngày hội bóng đá khởi tranh từ 24/7 đến 26/8.

Lịch sử bóng đá khu vực từng chứng kiến tiền lệ tương tự vào năm 2015 khi Indonesia nhận án phạt từ FIFA. Khi đó, đội tuyển xứ vạn đảo đã bị loại khỏi vòng loại World Cup và Asian Cup, chỉ kịp giữ lại quyền tham dự SEA Games do giải đấu đã bắt đầu trước thời điểm án phạt có hiệu lực.

Nếu bị cấm thi đấu, đây sẽ là một nốt trầm tiếp theo sau màn trình diễn đáng thất vọng của Malaysia tại AFF Cup 2024. Ở kỳ đại hội trước, họ đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng với thành tích nghèo nàn: chỉ thắng được duy nhất một trận trước Timor Leste và suýt nhận thất bại trước Campuchia. Giờ đây, thay vì tập trung cải thiện chuyên môn, bóng đá Malaysia lại phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý để duy trì sự hiện diện trên bản đồ bóng đá quốc tế.

PV (SHTT)