Theo giải thích từ cựu thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) PS Sugumaran, việc từ chức tập thể không nhằm đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào.

Thay vào đó, các quan chức hy vọng hành động này sẽ giảm thiểu rủi ro FAM bị trừng phạt, đồng thời mở đường cho những cải cách toàn diện và bền vững hơn trong tương lai. 

"Nếu FIFA đình chỉ FAM, điều đó chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của bóng đá, ảnh hưởng đến các chương trình bóng đá cơ sở, các giải đấu trong nước và gây bất lợi cho tất cả các bên, bao gồm cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ", quan chức này nhận định.

Hiện tại, bóng đá Malaysia đang đứng trước bờ vực của một trong những án phạt nghiêm khắc nhất lịch sử. Dù Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang nỗ lực can thiệp để giúp FAM tránh kịch bản tồi tệ nhất, nhưng nguy cơ về một lệnh cấm toàn diện vẫn đang hiện hữu. Nếu điều này xảy ra, không chỉ đội tuyển nam quốc gia mà cả các đội tuyển nữ và đội trẻ cũng sẽ bị "đóng băng" hoạt động trên đấu trường quốc tế.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ những lo ngại về công tác quản trị và các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ mà Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đang thụ lý. 

Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng, tuyển Malaysia đang đối mặt với khả năng bị AFC xử thua hai trận đấu quan trọng gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu kịch bản này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên giành tấm vé tham dự vòng chung kết mà không cần thi đấu.

Việc tự giải tán Ban chấp hành được xem là bước đi chiến lược để chứng minh sự cầu thị của FAM trong việc tuân thủ các quy tắc của FIFA và AFC. Đây là cơ hội để bóng đá Malaysia tái cơ cấu, nhằm lấy lại vị thế và đảm bảo sự phát triển minh bạch, cạnh tranh hơn trong tương lai.

PV (SHTT)