-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
02/04/2019 20:48Quang Hải chấn thương: Hiểm họa đằng sau những con số đáng kinh ngạc
Thông thường, khi một ngôi sao không thể ra sân, người hâm mộ sẽ cảm thấy buồn lòng. Nhưng trong trường hợp của Quang Hải, nhiều CĐV lại tỏ ra khá thoải mái. Họ cho rằng việc Hải "con" được nghỉ ngơi là cần thiết. Bởi tiền vệ người Hà Nội đã phải cày ải nhiều trong thời gian qua và Hà Nội FC vẫn còn nhiều ngôi sao khác.
Theo thống kê, trong năm 2018, Quang Hải đã thi đấu tới 60 trận ở các cấp độ đội tuyển và Hà Nội FC. Trong số đó có rất nhiều trận đấu loại trực tiếp ở nhiều giải đấu khác nhau, mang tính chất căng thẳng cao.
Không những vậy, Quang Hải còn thường xuyên trở thành tâm điểm của những pha vào bóng từ đối thủ. Có những tình huống phạm lỗi khá nguy hiểm và khiến cho tiền vệ 21 tuổi phải ôm chân đau đớn.
Sang năm 2019, lịch thi đấu thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Tính đến thời điểm này, Quang Hải đã chơi 13 trận chính thức trong màu áo U23, ĐTQG và Hà Nội FC. V.League mới chỉ qua 3 vòng đấu. Mùa giải 2019, Hà Nội FC còn muốn vào sâu tại AFC Cup để khẳng định tham vọng.
Tháng 6, ĐT Việt Nam dự King's Cup trên đất Thái. Tháng 9, 10, 11 là những trận vòng loại World Cup. Cuối năm 2019 có SEA Games và sang tới đầu năm 2020, U23 Việt Nam chinh phục giải U23 châu Á với vị trí đương kim á quân.
Thực tế, HLV Chu Đình Nghiêm đã từng chia sẻ rằng Hải "con" rơi vào trạng thái "chán bóng đá" và chủ động động giảm mật độ thi đấu cho cậu học trò. Song thời gian này sẽ khó kéo dài lâu, khi mùa giải bước vào giai đoạn chạy đua quyết liệt.
Ước tính số trận mà Quang Hải phải thi đấu tính từ đầu tháng 4/2019 đến hết tháng 1/2020 có thể lên tới 45-50 trận, chưa tính các trận giao hữu. Với số lượng trận đấu khủng khiếp như thế, lại ra sân ở vị trí "điểm nóng", Quang Hải sẽ bị vắt kiệt sức và có nguy cơ đối mặt với chấn thương.
Không ít những cầu thủ thuộc U23 Việt Nam lọt vào chung kết U23 châu Á 2020 đã gặp vấn đề sau những tháng thi đấu liên tục. Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Trọng đều gặp phải chấn thương mất nhiều thời gian hồi phục.
Một phương án sử dụng Quang Hải hợp lý, có thời gian nghỉ ngơi, với sự đồng tình của CLB lẫn đội tuyển, là điều vô cùng cần thiết. Trước những cơ hội để đạt bước tiến lớn trong lịch sử, bóng đá Việt Nam cần một Quang Hải thực sự sung mãn vào thời điểm quan trọng.
Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (21 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (29 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (51 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)