Thể thao

Quang Hải vắng mặt ở trận gặp Sài Gòn FC vì rách cơ háng

HLV Chu Đình Nghiêm lý giải nguyên nhân tiền vệ Quang Hải phải ngồi trên khán đài ở trận CLB Hà Nội thua đội CLB Sài Gòn 0-1 trên sân nhà tối 30/6 vì chấn thương.

Tối 30/6, Quang Hải xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy cùng bạn gái Huỳnh Anh khi CLB Hà Nội tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 7 V-League 2020. Tiền vệ sinh năm 1997 không có tên trong danh sách đăng ký của đội chủ nhà ở trận đấu này.

Việc Quang Hải phải ngồi ngoài khiến giới mộ điệu ngạc nhiên. Trước đó, tiền vệ này vẫn được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá chính trước Bình Dương bất chấp vụ bê bối lộ tin nhắn nhạy cảm.

Quang Hải vắng mặt ở trận gặp Sài Gòn FC vì rách cơ háng
Quang Hải trên khán đài xem Hà Nội thi đấu

Sau trận đấu, thuyền trưởng đội bóng thủ đô lý giải: "Ở trận gặp CLB Bình Dương ở vòng 6, Quang Hải bị rách cơ háng nên không thể thi đấu. Cậu ấy đã hồi phục khoảng 60-70%".

Có thông tin cho rằng tiền vệ mang áo số 19 sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Thời gian hồi phục bao lâu còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Tôi không thể chắc chắn cậu ấy cần bao nhiêu thời gian để hồi phục hoàn toàn. Chúng ta phải chờ".

Ngoài Quang Hải, CLB Hà Nội còn nhiều trường hợp đang gặp chấn thương với những mức độ khác nhau. Ở buổi tập trước trận đấu này, ông Nghiêm chỉ còn 16 cầu thủ đủ sức vào sân và phải mượn thêm một số cầu thủ trẻ lên tập cùng.

Không có Quang Hải, CLB Hà Nội thi đấu vất vả trước CLB Sài Gòn và thua sốc với tỉ số 0-1. Các nhà ĐKVĐ đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau vòng 7 V.League 2020.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)