Đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An vừa đưa ra một quyết định gây chú ý: rút lui khỏi giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2025 (FIVB Volleyball Club World Championship). Đây là một điều đáng tiếc khi đội bóng miền Tây đã giành được suất tham dự sân chơi danh giá này sau khi xuất sắc đạt vị trí Á quân tại AVC Champions League hồi tháng 4.

Việc được tham dự giải đấu tầm cỡ thế giới là một cơ hội vàng để các đội bóng Việt Nam học hỏi và cọ xát với những đối thủ hàng đầu. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam buộc phải nói lời từ chối vì nhiều lý do then chốt.

Thứ nhất là về mặt địa lý và kinh phí. Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã chọn thành phố Sao Paulo (Brazil) làm địa điểm tổ chức. Việc di chuyển tới Nam Mỹ khiến các đội bóng khu vực Đông Nam Á như VTV Bình Điền Long An phải đối mặt với kinh phí cực kỳ tốn kém và mất rất nhiều thời gian di chuyển.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất nằm ở xung đột lịch thi đấu. Giải vô địch thế giới các CLB nữ 2025 được chốt lịch từ ngày 8/12 đến 14/12, trùng hoàn toàn với thời điểm diễn ra SEA Games 33.

Nếu vẫn quyết định tham dự giải đấu này, VTV Bình Điền Long An sẽ không có được lực lượng mạnh nhất. Hàng loạt trụ cột của đội bóng như Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh,... cùng với huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hoa đều nằm trong danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Thậm chí, chủ công ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy cũng được dự kiến sẽ về nước hội quân với đội tuyển quốc gia trong tháng 12 tới.

Trong thông báo chính thức, CLB VTV Bình Điền Long An nhấn mạnh: “VTV Bình Điền Long An luôn xác định việc tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia và thực hiện nhiệm vụ quốc gia là quan trọng nhất. Vì vậy, sau khi đạt được sự đồng thuận của LĐBC Việt Nam, CLB quyết định không dự giải vô địch thế giới 2025”.

Không chỉ có đội bóng Việt Nam, đại diện của Thái Lan là CLB Nakhon Ratchasima (đội giành hạng 3 tại AVC Champions League 2025) cũng phải rút lui khỏi giải CLB thế giới 2025 vì lý do tương tự: có nhiều vận động viên trụ cột phải tập trung cho nhiệm vụ quốc gia tại SEA Games 33. Điều này cho thấy sự ưu tiên nhiệm vụ quốc gia là quyết định chung của nhiều đội bóng khu vực.

Minh Ngọc (SHTT)