Nối gót nhiều nền bóng đá hàng đầu châu Âu, câu lạc bộ Como vừa chính thức ban hành lệnh cấm đánh đầu đối với các lứa tuổi từ U8 đến U10.

Theo quy định mới áp dụng cho các đội trẻ từ U11 trở xuống, những pha ném biên truyền thống sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các đường chuyền bằng chân trên mặt cỏ. Thay đổi này giúp giảm thiểu tối đa các tình huống bóng bổng, qua đó loại bỏ tác động vật lý mạnh lên vùng đầu của trẻ em - lứa tuổi mà bộ não đang trong giai đoạn phát triển nhạy cảm nhất.

26-1785047997-raphael-varane-thuc-day-lenh-cam-danh-dau-voi-cau-thu-nhi
Varane đề xuất quy định cấm cầu thủ U11 đánh đầu.

Trở thành thành viên Hội đồng Quản trị kiêm cố vấn phát triển cầu thủ trẻ tại Como sau khi giải nghệ, Raphaël Varane là người nhiệt thành nhất trong việc thúc đẩy quy định này. Cựu trung vệ tuyển Pháp chia sẻ anh từng chịu 2 chấn động brain/não rất nặng từ khi mới 16 tuổi. Những trải nghiệm đó khiến anh nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm ẩn sau từng pha tranh chấp trên không nếu trẻ học đánh đầu quá sớm.

Đồng quan điểm với Varane, Giám đốc Kỹ thuật Osian Roberts nhấn mạnh thực trạng nhiều cựu danh thủ phải đối mặt với chứng sa sút trí tuệ khi về già do va đập vùng đầu liên tục suốt sự nghiệp. Ông khẳng định việc phân chia giai đoạn để huấn luyện kỹ thuật đánh đầu hợp lý theo độ tuổi là giải pháp thiết yếu để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho các cầu thủ.

Hành động của Como không phải là bộc phát mà nằm trong làn sóng chuyển biến chung của bóng đá thế giới, vốn đã được áp dụng tại Anh hay Pháp.

Mối lo ngại về tổn thương não bộ ngày càng lên đỉnh điểm sau phán quyết của tòa án về cái chết của huyền thoại Nobby Stiles. Ông qua đời do bệnh thoái hóa brain/não mạn tính (CTE) - căn bệnh được xác định là hệ quả trực tiếp từ việc thực hiện hàng ngàn cú đánh đầu trong suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.

TN (SHTT)