Sau gần hai năm rời đội tuyển Italia để nhận bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu euro mỗi mùa tại Saudi Arabia, Roberto Mancini chuẩn bị tái xuất trên băng ghế huấn luyện của "Azzurri".

Quyết định rời tuyển Italia gây nhiều tranh cãi

Ngày 13/8/2023, Roberto Mancini bất ngờ gửi đơn từ chức HLV trưởng đội tuyển Italia thông qua thư điện tử có giá trị pháp lý khi đang nghỉ tại đảo Mykonos (Hy Lạp). Động thái này khiến giới bóng đá bất ngờ bởi chỉ hơn một tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) vừa giao thêm cho ông vai trò điều phối toàn bộ các đội tuyển quốc gia, đồng thời phụ trách chuyên môn ở các đội U21 và U20.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 27/8/2023, Mancini ký hợp đồng có thời hạn ba năm với đội tuyển Saudi Arabia. Theo thỏa thuận, ông nhận mức lương lên tới 25 triệu euro mỗi mùa, kéo dài đến năm 2027.

29-1785310311-roberto-mancini-tai-xuat-o-tuyen-italia-sau-hanh-trinh-dang-do-tai-saudi-arabia
Mancini trở lại dẫn Italia. Ảnh: Sky

Không chỉ đảm bảo thu nhập cho bản thân, Mancini còn đưa theo 10 cộng sự thân cận sang Riyadh. Ban huấn luyện của ông cũng có sự góp mặt của cựu danh thủ Yaya Toure, người từng làm việc cùng Mancini tại Manchester City.

Theo những người thân cận với chiến lược gia người Italia, nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay "Azzurri" xuất phát từ những thay đổi trong thành phần ban huấn luyện sau khi ông được trao thêm quyền hạn. FIGC đã thay thế ba cộng sự lâu năm của Mancini, trong đó có trợ lý Alberico Evani, bằng những gương mặt trẻ hơn như Andrea Barzagli.

Không để lại dấu ấn tại Saudi Arabia

Tuy nhiên, hành trình của Mancini tại Saudi Arabia chỉ kéo dài 14 tháng và không mang lại thành công như kỳ vọng.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Saudi Arabia dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Hàn Quốc, sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu.

Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026, đội bóng Tây Á cũng trải qua nhiều khó khăn. Trên sân King Abdullah Sports City, Saudi Arabia thậm chí suýt nhận thất bại trước Indonesia - đội tuyển đang tăng cường lực lượng bằng chính sách nhập tịch dưới thời HLV Shin Tae Yong.

Trong trận đấu đó, Sandy Walsh mở tỷ số cho Indonesia trước khi Musab Al-Juwayr ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Dù tránh được thất bại, kết quả này không đủ để giữ chiếc ghế của Mancini.

Sau khi chiến lược gia người Italia rời vị trí, Herve Renard trở lại dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia và giúp đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026.

Theo truyền thông Italia, Mancini chưa bao giờ thực sự thích nghi với môi trường bóng đá Saudi Arabia cũng như tạo được sự kết nối với người hâm mộ địa phương.

29-1785310311-roberto-mancini-tai-xuat-o-tuyen-italia-sau-hanh-trinh-dang-do-tai-saudi-arabia
Mancini vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Ảnh: FIGC

Trở lại "ghế nóng" của Azzurri

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia sau đó xác nhận hai bên đã thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Dù không công bố chi tiết tài chính, các điều khoản trong hợp đồng ký năm 2023 quy định Mancini có thể nhận khoản bồi thường tương đương ít nhất một năm lương nếu bị sa thải, tương ứng khoảng 25 triệu euro. Do hai bên đạt thỏa thuận kết thúc hợp đồng, số tiền thực tế có thể thấp hơn nhưng vẫn được cho là rất lớn.

Giờ đây, Mancini được kỳ vọng sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia trong bối cảnh bóng đá nước này trải qua nhiều biến động. Trước đó, quá trình tìm kiếm HLV mới gặp không ít trở ngại khi Pep Guardiola từ chối lời mời, Andrea Pirlo không được lựa chọn, còn Paolo Maldini quyết định từ chức.

Dẫu vậy, sự trở lại của Mancini vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ vốn ủng hộ Antonio Conte tiếp tục chỉ trích chiến lược gia 60 tuổi vì từng rời đội tuyển quốc gia để sang Saudi Arabia. Trong giai đoạn mới, Mancini sẽ nhận được sự hỗ trợ của Claudio Ranieri trên cương vị giám đốc kỹ thuật với mục tiêu đưa "Azzurri" trở lại quỹ đạo thành công.

Bảo Ngọc (SHTT)