FIFA vừa công bố văn bản chi tiết về việc bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (LĐBĐ Malaysia), hé lộ quá trình điều tra đầy kịch tính, trong đó phần trình bày của cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha (Gabriel Palmero) gây chú ý.

Theo tài liệu được FIFA công bố, một phần nội dung thuật lại chi tiết cuộc trao đổi giữa các cầu thủ bị cáo buộc "nhập tịch lậu" và cán bộ thuộc Ủy ban kháng cáo FIFA. Các cầu thủ này phải xuất trình hồ sơ để chứng minh họ có gốc gác Malaysia.

Tuy nhiên, chính phần đối thoại của Gabriel Palmero – cầu thủ sinh năm 2003 – lại là bằng chứng tố cáo mạnh mẽ nhất. Cụ thể, trong hồ sơ ban đầu do LĐBĐ Malaysia nộp, bà của Gabriel Palmero được khai sinh ra tại Malaysia. Thế nhưng, khi trực tiếp trao đổi với cán bộ FIFA, cầu thủ này lại buột miệng nói đến tên một quốc gia khác.

FIFA đã trích nguyên văn lời của Gabriel Palmero: “Ông của tôi sinh ra tại Venezuela và bà của tôi sinh ra tại Tây Ban Nha…. Ý tôi là Malaysia, xin lỗi”.

Ngay sau đó, Palmero đã vội vàng giải thích thêm rằng: “Gia đình tôi nói với tôi rằng bà tôi sinh ra ở Malaysia”. Anh cho biết mình không trực tiếp tham gia vào các thủ tục nhập tịch vì đặt niềm tin vào người đại diện, và việc chuyển giấy tờ liên quan đến nơi sinh của bà được cha anh chuyển cho người đại diện mà anh chỉ chứng kiến chứ không xem nội dung.

Bất chấp những lời giải thích này, tài liệu mà FIFA thu thập đã bác bỏ hoàn toàn hồ sơ ban đầu. Theo đó, bà María Belen Concepcion Martin, bà của Gabriel Palmero, trên thực tế sinh ra tại Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha), chứ không phải Malacca (Malaysia) như hồ sơ nhập tịch đã khai.

Sự thật này khẳng định việc Gabriel Palmero nhập tịch và thi đấu cho ĐTQG Malaysia là trái phép. Hiện tại, Palmero đang phải chịu án treo giò 1 năm của FIFA. Hậu quả còn nặng nề hơn khi anh đã bị đội bóng chủ quản Tenerife cắt hợp đồng và đang tạm thời rơi vào cảnh thất nghiệp.

PV (SHTT)